Australia: Khoảng 45.000 ngôi nhà tại vùng ngoại ô phía Đông Sydney đã mất điện khi nhiệt độ tăng cao

Minh An (T/h)|01/02/2019 11:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khi Australia trải qua một đợt nắng nóng kéo dài nhiều tuần, công ty phân phối điện Ausgrid cho biết các đội khẩn cấp đang điều tra nguyên nhân của sự cố mất điện lan rộng, điều hiếm thấy ở vùng ngoại ô phía Đông.

– Ngày 31/1, đã có khoảng 45.000 ngôi nhà trên khắp vùng ngoại ô phía Đông Sydney đã mất điện khi dự báo sóng nhiệt 40 độ C tấn công thành phố bến cảng.

>>> Mỹ: Đốt đường ray cho tàu chạy

>>> Biến đổi khí hậu khiến trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc dị tật tim bẩm sinh

Khi Australia trải qua một đợt nắng nóng kéo dài nhiều tuần, công ty phân phối điện Ausgrid cho biết các đội khẩn cấp đang điều tra nguyên nhân của sự cố mất điện lan rộng, điều hiếm thấy ở vùng ngoại ô phía Đông.

Mất điện bao trùm các gia đình và doanh nghiệp ở vùng ngoại ô ven biển Bondi đến các khu vực Double Bay và Woollahra. Cảnh sát cảnh báo các tài xế cẩn thận vì hàng chục đèn giao thông bị tắt.

Ausgrid, nơi cung cấp điện cho hơn 1,7 triệu khách hàng ở bờ biển phía Đông, sau đó cho biết điện đã được khắc phục ở 10.000 ngôi nhà quanh Vịnh Double.

Ngày 31/1, Cơ quan khí tượng Australia cảnh báo thời tiết khô nóng có thể kéo dài đến cuối tháng 4 năm nay, với 70% khả năng phần lớn đất nước sẽ trải qua nhiệt độ trung bình.

Minh An (T/h)

   
Bài liên quan
  • Bão Megan đổ bộ vào miền Bắc Australia, hàng trăm người mắc kẹt
    Cơn bão nhiệt đới Megan bất ngờ đổ bộ vào miền Bắc Australia khiến các cuộc sơ tán trên không khỏi các thị trấn lân cận do Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) dẫn đầu bị đình chỉ. Khoảng 700 người vẫn còn đang bị mắc kẹt trong khu vực gần cơn lốc xoáy trong tình trạng mất điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia: Khoảng 45.000 ngôi nhà tại vùng ngoại ô phía Đông Sydney đã mất điện khi nhiệt độ tăng cao