AWC 2025: Cơ hội vàng để Việt Nam thu hút đầu tư công nghệ nước
Việt Nam đăng cai Cuộc họp Hội đồng lần thứ 23 của Hội đồng Nước châu Á và Hội thảo kỹ thuật của AWC đã mở ra cơ hội vàng cho ngành cấp thoát nước trong việc tiếp cận công nghệ hiện đại, chuyển đổi số và hợp tác đầu tư với các đối tác châu Á. Sự kiện không chỉ giúp nâng cao năng lực vận hành, giảm thất thoát và quản lý nguồn nước bền vững, mà còn tạo diễn đàn kết nối chính sách, kỹ thuật và vốn quốc tế, hướng tới phát triển hạ tầng nước hiện đại và an ninh nguồn nước cho tương lai.
AWC 2025 – Bước ngoặt khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong hợp tác nước khu vực
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, tài nguyên nước đang trở thành vấn đề trọng yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, phát triển và sinh kế của hàng tỷ người trên thế giới. Ở châu Á, sự phân bố không đồng đều, ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước đã đặt ra những thách thức to lớn đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường hợp tác, cùng chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực để bảo vệ “mạch sống” của hành tinh.
Việt Nam là quốc gia hạ lưu của nhiều lưu vực sông lớn như Mê Kông, sông Hồng, Bằng Giang – Kỳ Cùng vì vậy vấn đề quản trị và khai thác bền vững nguồn nước không chỉ là nhiệm vụ nội tại mà còn mang tính chiến lược khu vực.
Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam đăng cai Cuộc họp Hội đồng AWC lần thứ 23 và Hội thảo Kỹ thuật mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng trong bối cảnh hợp tác quốc tế về tài nguyên nước ngày càng được tăng cường. Trước hết, sự kiện này là bước đi cụ thể hóa các cam kết và chủ trương hợp tác quốc tế của Việt Nam, góp phần thực thi Tuyên bố chung Việt Nam – Hàn Quốc, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước về hội nhập, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý bền vững tài nguyên nước. Qua đó, Việt Nam khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong các diễn đàn khu vực và toàn cầu, nâng cao uy tín, vị thế quốc gia.

Đồng thời, thông qua hội nghị, Việt Nam có cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, công nghệ hiện đại và nguồn lực tài chính – kỹ thuật phục vụ cho các chương trình, dự án trong nước, đặc biệt tại các lưu vực sông xuyên biên giới đang chịu nhiều áp lực về an ninh nguồn nước. Đây cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh, chính sách và thành tựu trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí hậu, khẳng định là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của khu vực, đóng góp tích cực vào an ninh nguồn nước và phát triển bền vững châu Á.
Việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà năm nay được xem là bước đi mang tính chiến lược. Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế và trách nhiệm quốc gia mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư mới trong ngành nước. Trước hết, đây là dịp để Việt Nam kết nối sâu rộng hơn với các tổ chức tài chính, tập đoàn công nghệ và viện nghiên cứu quốc tế. Thông qua các phiên họp và hội thảo kỹ thuật, doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận các giải pháp số hóa quản lý nước, công nghệ quan trắc thông minh, xử lý nước thải, tái sử dụng và kinh tế tuần hoàn trong ngành nước – những lĩnh vực đang được đầu tư mạnh tại các quốc gia tiên tiến như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore.
Song song đó, AWC 2025 còn là cầu nối quan trọng để huy động nguồn vốn đầu tư xanh và hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực cấp thoát nước, hạ tầng đô thị và bảo tồn lưu vực sông. Với quy mô khoảng 150–200 đại biểu, trong đó có 60–80 chuyên gia quốc tế, các nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp lớn, sự kiện tạo cơ hội để Việt Nam giới thiệu các dự án trọng điểm, từ xử lý nước thải nông nghiệp, công nghiệp cho đến mô hình đô thị thích ứng biến đổi khí hậu. Qua đó, mở ra hướng hợp tác đa chiều từ chuyển giao công nghệ đến đầu tư tài chính.
Đặc biệt, trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, và Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, AWC 2025 chính là bước cụ thể hóa chủ trương đó bằng hành động thực tế. Đây là dịp để Việt Nam chứng minh năng lực điều phối quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh một quốc gia năng động, đổi mới, sẵn sàng đón nhận đầu tư và hợp tác công nghệ xanh.
AWC 2025 mở ra cơ hội hợp tác chiến lược với các đối tác châu Á
Với chủ đề của Hội nghị lần này là “Quản trị nước bền vững, chuyển đổi số và hợp tác đầu tư cho tương lai”, Việt Nam không chỉ đóng vai trò là nước chủ nhà, mà còn là điểm đến tiềm năng cho các dự án nước sạch, hạ tầng sinh thái, công nghệ thông minh và tài chính khí hậu. Với sự hiện diện của các tổ chức lớn như K-water, KWRI, KOMEC cùng mạng lưới viện nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế, AWC 2025 sẽ trở thành diễn đàn then chốt để Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nguồn nước, tiếp nhận nguồn lực và củng cố vị thế trong chuỗi hợp tác toàn cầu.

Ngành cấp thoát nước Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến với hạ tầng đô thị phát triển, giảm thất thoát nước và mở rộng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, góp phần nâng cao chất lượng môi trường. Tuy nhiên, năng lực vận hành, kiểm soát thất thoát và khả năng ứng phó biến đổi khí hậu vẫn còn hạn chế, đặc biệt tại các đô thị lớn và đồng bằng sông Cửu Long. Theo TS. Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ tịch Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA), định hướng hợp tác với các đối tác châu Á giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực vận hành, mở rộng nguồn vốn đầu tư.
Cụ thể, các đối tác như: Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tăng cường trao đổi công nghệ IoT, AI, hệ thống giảm thất thoát thông minh và quản lý năng lượng; Singapore chia sẻ kinh nghiệm tái sử dụng nước (NEWater), thu gom tách dòng mưa – thải, huy động vốn xanh. Ngoài ra, Việt Nam còn có thể học hỏi mô hình Public Utilities Board (PUB) về quản lý tổng hợp nguồn nước đô thị; Nhật Bản hỗ trợ cung cấp công nghệ xử lý nước, xử lý bùn, năng lượng tái tạo và mô hình DBO/DBFO cho các đô thị vừa và nhỏ. Minh chứng cụ thể là các dự án ODA của JICA tại Hải Phòng, Huế, Cần Thơ.
Đối với hợp tác Mê Kông (MRC) sẽ thúc đẩy chia sẻ dữ liệu dòng chảy, hệ thống cảnh báo hạn mặn và quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước xuyên biên giới trong khuôn khổ Ủy hội MRC.
Cùng nói về cơ hội hợp tác đầu tư tại AWC, ông Phạm Quý Nhân – Phó Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) và ông Nguyễn Chí Nghĩa - Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản lý tài nguyên nước, tích hợp dữ liệu từ các trạm quan trắc, bản đồ thủy văn và hệ thống cấp phép khai thác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và vạn vật kết nối (IoT) để dự báo hạn hán, lũ lụt và xâm nhập mặn.
Hội nghị AWC 2025 sẽ là diễn đàn quan trọng để trao đổi kỹ thuật, đối thoại chính sách và kết nối đầu tư quốc tế. Đồng thời, giúp Việt Nam mở rộng áp dụng các mô hình quản lý thông minh, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực dự báo, giám sát và vận hành hạ tầng nước, hướng tới phát triển bền vững và an ninh nguồn nước cho tương lai.
AWC là tổ chức quốc tế phi lợi nhuận được Liên hợp quốc công nhận, tập hợp hơn 170 thành viên gồm cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực nước. Với sứ mệnh thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ quản lý tài nguyên nước bền vững, AWC đóng vai trò là cầu nối khu vực trong việc chia sẻ tri thức, huy động vốn đầu tư xanh và hỗ trợ các quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu.
Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Nước châu Á (Asia Water
Council – AWC) lần thứ 23 sẽ diễn ra từ ngày 5–6/11/2025 tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA), Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc (NVWATER) và Hội đồng Nước châu Á (AWC) tổ chức.AWC là tổ chức quốc tế phi lợi nhuận được Liên hợp quốc công nhận, tập hợp hơn 170 thành viên gồm cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực nước. Với sứ mệnh thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ quản lý tài nguyên nước bền vững, AWC đóng vai trò là cầu nối khu vực trong việc chia sẻ tri thức, huy động vốn đầu tư xanh và hỗ trợ các quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu.




