Bắc Bộ giảm mưa, thời tiết oi nóng

Hải Dương|11/05/2018 02:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đắk Lắk: Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến một tử vong

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (ngày 10/5), vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ suy yếu. Mưa ở các tỉnh, thành trên giảm nhanh cả về lượng và diện. Trong khi đó phía Tây Bắc Bộ chịu tác động của vùng áp thấp nóng khiến nắng nóng cục bộ quay trở lại khu Tây Bắc.

Phía Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ 

Tuy nhiên một số nơi vẫn xuất hiện mưa vừa, mưa to do điều kiện địa hình gây ra như: Ngân Sơn (Bắc Cạn) 21mm, Bắc Quang (Hà Giang) nhiều hơn 34mm. Linh Thông (Thái Nguyên) 35mm, Lương Tài (Bắc Ninh) 44mm, Chí Linh (Hải Dương) mưa to 64mm.

Vào hồi 19h ngày 10/5, các trạm khí tượng khu Tây Bắc Bắc Bộ ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tại Yên Châu (Sơn La) tăng lên 35°C. Mường Tè (Lai Châu) 35,5°C; Mường Lay (Điện Biên) nóng hơn 36°C. Mường La (Sơn La) nóng nhất 37,2°C.

Hiện vùng hội tụ trên cao tiếp tục suy yếu và rút ra phía Đông, vùng áp thấp nóng vẫn có xu thế phát triển chậm về phía Đông Nam. Dự báo, ngày hôm nay (11/5) thời tiết miền Bắc phổ biến không mưa. Trời nắng, nhiệt độ đồng loạt tăng cao thêm. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ nắng nóng mở rộng ra một số địa phương khác trong khu vực.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ giảm mưa, thời tiết oi nóng