Bài 9: Sai phạm về đất đai, xây dựng tại xã Vân Côn, Hà Nội có “bất lực”…?

Thế Đoàn|09/10/2019 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mặc dù, các xưởng sản xuất trái phép tại xã Vân Côn bị huyện Hoài Đức xử phạt hơn 650 triệu và yêu cầu dừng hoạt động, tự tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng đến nay vẫn chưa có nhà xưởng nào bị tháo dỡ, các doanh nghiệp vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức pháp luật.

VIDEO: Hà Nội “bất lực” trước những sai phạm tại xã Vân Côn (Hoài Đức)?

Trước đó, toà soạn Moitruong.net.vn đăng tải loạt bài viết về các tổ chức, cá nhân hoạt động vi phạm đất đai, môi trường, trật tự xây dựng nhiều năm tại khu Bãi Ngòi thôn Mộc Hoàn Giáo, khu Cổ Bồng, thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ngày 15/3/2019, UBND huyện Hoài Đức đã ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 7 cơ sở với tổng số tiền 652,5 triệu đồng. Về vấn đề vi phạm đất đai, huyện giao tổ công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tiếp tục hướng dẫn UBND xã Vân Côn kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp.

Các cơ sở sau khi bị xử phạt về môi trường vẫn ngang nhiên hoạt động trên đất vi phạm, khiến người dân bức xúc

Ghi nhận của PV sáng ngày 4/10, các cơ sở sản xuất trên vẫn hoạt động rầm rộ sau những cánh cổng đóng kín và chỉ được mở khi có xe tải chở hàng ra vào. Các nhà xưởng lớn được xây dựng kiên cố không có biểu hiện gì của việc dừng hoạt động hay bị tháo rỡ. Con đường dẫn vào những nhà xưởng này luôn trong tình trạng bụi mù mịt khi nắng nóng và lầy lội khi mưa do các xe trọng tải lớn ngày đêm ra vào. Khí thải, nước thải của các xưởng sản xuất vẫn xả thẳng ra môi trường khiến cuộc sống và hoa màu của người dân xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các nhà xưởng được xây dựng kiên cố hoạt động rầm rộ suốt thời gian qua gây ô nhiễm môi trường mà không bị đình chỉ

Được biết, ngày 22/3/2019 UBND huyện Hoài Đức có văn bản số 1664/UBND – TNMT về việc xử lý vi phạm đất đai tại khu Bãi Ngòi, xã Vân Côn. Theo đó, UBND huyện Hoài Đức yêu cầu chủ tịch UBND xã Vân Côn khẩn trương chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, rà soát, phân loại, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm xong trong tháng 4/2019, báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện bằng văn bản. Sau thời hạn nêu trên, nếu UBND xã Vân Côn không xử lý dứt điểm thì đồng chí chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện và sau đó huyện Hoài Đức đã ban hành Quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND xã Vân Côn sang làm Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, theo tìm hiểu bộ máy chính quyền xã Vân Côn hiện nay vẫn tiếp tục “làm ngơ” cho các nhà xưởng đang hoạt động vi phạm về môi trường trường, đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Tiếp theo, ngày 18/4/2019, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội có văn bản 456/CCBVMT – KSON đôn đốc UBND huyện Hoài Đức khẩn trương chỉ đạo UBND xã Vân Côn báo cáo về kết quả giải quyết các vi phạm về đất đai, tổng hợp kết quả giải quyết gửi Chi cục Bảo vệ môi trường để tổng hợp báo cáo Sở TN&MT, UBND thành phố theo đúng chỉ đạo.

Ngày 20/5/2019, trong buổi làm việc với PV Moitruong.net.vn Sở TN&MT Hà Nội cũng đã khẳng định sẽ đề nghị UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm sai phạm ở xã Vân Côn.

Chính quyền xã Vân Côn có “bảo kê” cho các nhà xưởng vi phạm trật tự xây dựng?

Tuy nhiên, thực tế đến nay mọi chỉ đạo trên đều không được chính quyền địa phương thực hiện. Các nhà xưởng kiên cố vẫn ngang nhiên hoạt động thách thức pháp luật. Đề nghị lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cần xem xét truy cứu trách nhiệm lãnh đạo huyện Hoài Đức và xã Vân Côn trong vụ việc này, đồng thời cần chỉ đạo xử lý dứt điểm các nhà xưởng đang hoạt động vi phạm trật tự xây dựng, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Vân Côn mà báo chí đăng tải suốt thời gian qua.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài 9: Sai phạm về đất đai, xây dựng tại xã Vân Côn, Hà Nội có “bất lực”…?