Bangladesh: Sạt lở đất, ít nhất 4 người thiệt mạng

Võ Tùng (t/h)|15/10/2018 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VNNgày 14/10, 2 vụ sạt lở đã xảy ra tại khu vực Firoz Shah và đồi núi Panchlaish, đều thuộc thành phố Chattogram, phía Đông Nam của Bangladesh khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

>>>Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 13

>>>Bùng phát đợt dịch Ebola mới ở CHDC Congo, tình hình rất đáng lo ngại

Người dân Bangladesh đi sơ tán

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 người lớn, 1 trẻ em, là các thành viên của 1 gia đình. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được thi thể các nạn nhân trong các đống đổ nát.

Theo tờ Reuters, dẫn lời cảnh sát Rafiq Ullah, hiện tại số người chết có thể sẽ còn tăng lên khi các đội cứu hộ đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người bị vùi lấp bên dưới các lớp bùn đất.

Theo đánh giá từ giới chuyên gia, chính sự đô thị hóa “không có quy hoạch”, cùng nhiều công trình xây dựng bất hợp pháp là nguyên nhân chính gây ra các thảm kịch đau lòng do sạt lở đất gây ra tại thành phố Chattogram ở Bangladesh trong nhiều năm trở lại đây.

Võ Tùng (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bangladesh: Sạt lở đất, ít nhất 4 người thiệt mạng