Bão giật cấp 13 gây mưa trên diện rộng khu vực Trung Bộ

Hải Dương|10/11/2019 02:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 10/11, bão số 6 tiến gần sau ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ khiến mưa ở các địa phương đồng loạt gia tăng về lượng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (9/11), do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão xa, Trung và Nam Trung Bộ có mưa trên diện rộng, một số nơi có mưa vừa như: Tuy Hoà (Phú Yên), Phan Rang (Ninh Thuận) và TP.Nha Trang (Khánh Hoà) cùng mưa 17mm. Tam Trà (Quảng Nam) 18,2mm; Cam Ranh (Khánh Hoà) 26mm…, Suối Dầu (Khánh Hoà) 40,2mm; Ninh An (Khánh Hoà) 41,4mm.

Hồi 4h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (từ 90-115km/h), giật cấp 13. Vùng gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 8 có bán khính khoảng 150km tính từ tâm bão trở ra.

Dự báo đường đi của bão số 6 (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, với sức gió mạnh cấp 8-9. Giật cấp 11, sau bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 4h ngày 11/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (từ 50-60km/h), giật cấp 9. Vùng nguy hiểm có gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 8 trên biển Đông trong 24h tời nằm trong khoảng: Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc.

Trong 48h tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4h ngày 12/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc Căm Pu Chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Do ảnh hưởng của bão, kết hợp với không khí lạnh, nên vùng biển phía Tây khu vực giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa (Việt Nam) có gió mạnh cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5-7m, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Giật cấp 8, biển động.

Vùng biển ngoài khơi tỉnh Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió xoáy mạnh cấp 6-8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh.

Từ chiều tối nay (10/11), trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có gió bão mạnh cấp 6-7. Vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 1,5 -2,5m.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắk Nông và Lâm Đồng dao động từ 100-150mm. Tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa nhiều hơn 200-300mm, có nơi mưa trên 300mm, tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk trong khoảng 100-200mm.

Theo đó, từ nay đến 12/11, các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ cao nhất trên các sông tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Nam Phú Yên, Nam Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên lên mức BĐ1 đến BĐ2, có sông ngòi cao hơn BĐ2; các sông tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Bắc Phú Yên và Bắc Khánh Hòa đạt mức BĐ2 đến BĐ3, có sông ngòi cao trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa nằm trong vùng tâm bão nên có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng, ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thuỷ điện, thủy lợi trong khu vực. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão giật cấp 13 gây mưa trên diện rộng khu vực Trung Bộ