Bão số 7 tiến vào Trung Quốc, miền Bắc sắp hứng mưa lớn diện rộng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 8/9, bão số 7 đang ở trên vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, cách đất liền Trung Quốc khoảng 200 km.
Theo đó, tâm bão ở vị trí 21,3 độ vĩ Bắc; 112,9 độ kinh Đông, với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (89-117 km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Đến chiều 8/9, bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu xuống cấp 8, giật cấp 10. Đêm cùng ngày, bão tiếp tục hướng sang tỉnh Quảng Tây, gió giảm dần dưới cấp 6.
Dù không tác động trực tiếp, hoàn lưu bão vẫn gây ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ. Vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6 m, biển động dữ dội. Vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển Đông Bắc có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.
Từ chiều tối 9/9, các tỉnh Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến 70-150 mm, riêng vùng núi và trung du có nơi vượt 300 mm. Một số điểm có thể ghi nhận mưa rất to với cường suất trên 100 mm trong 3 giờ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Dự báo mưa kéo dài đến hết ngày 10/9, sau đó giảm dần. Từ 12-14/9, thời tiết miền Bắc chuyển tạnh ráo, mát mẻ.
Tính từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 7 cơn bão. Gần nhất, bão số 6 (Nongfa) đổ bộ Hà Tĩnh – Quảng Trị nhưng ít gây thiệt hại. Trước đó, bão số 5 (Kajiki) vào Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm 25/8 khiến 9 người chết và mất tích, 77 người bị thương, hơn 38.600 nhà tốc mái, 510 nhà bị sập, thiệt hại kinh tế gần 2.900 tỷ đồng.
Cơ quan khí tượng nhận định từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện thêm 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, chủ yếu khu vực từ miền Trung trở vào Nam. Ngoài ra, không khí lạnh được dự báo xuất hiện sớm, làm gia tăng nguy cơ mưa lũ cuối năm.