Bước vào cao điểm mùa khô, tình trạng khan hiếm nước ngọt đang diễn ra trầm trọng tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long(ĐBSCL), Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Nguồn nước khan hiếm đã khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
UBND TP Hải Phòng vừa quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ. Theo kế hoạch, dự án này có công suất xử lý 1.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, đồng thời sản xuất khoảng 20MW điện và sẽ hoạt động trong vòng 30 năm.
Từ ngày 2 đến 4/4, tất cả các cửa cống Cái Lớn trên sông Cái Lớn và cống Cái Bé trên sông Cái Bé (tỉnh Kiên Giang) sẽ đóng hoàn toàn nhằm điều tiết nước và ngăn mặn.
Đoạn đường từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài khoảng 40km. Tuyến đường này khi kết nối sẽ tạo đà thúc đẩy phát triển du lịch.
Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định phiên chất vấn đối với lĩnh vực tài chính và lĩnh vực ngoại giao đã kết thúc tốt đẹp. Qua chất vấn nhiều vấn đề tồn tại và đang bức xúc trong xã hội đã được đưa ra diễn đàn Quốc hội, giúp phát hiện những vấn đề bất cập, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của các Bộ trưởng trong việc tìm ra các giải pháp khắc phục.
Sáng nay (ngày 17/3) tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
Theo thông Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị, thời gian qua, bằng nhiều nguồn kinh phí, các địa phương đã xây dựng, bố trí được 3.500 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng trên đồng ruộng.
Sau 3,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, trí tuệ và trách nhiệm cao, sáng 18/01/2024, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành phiên họp bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 55/QĐ-TTg ngày 17/1/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sau khi chia nhau ăn gói bim bim khoai tây và gói rơm cay "Vòi rồng" mua ở một tiệm tạp hóa trên địa bàn thôn, hai cháu nhỏ lên cơn co giật, phải nhập viện cấp cứu.
Một trang trại nuôi khoảng 15.500 con heo ở Bình Dương đã xả thải trực tiếp ra sông Bé. Công an tỉnh này đã lập biên bản về lĩnh vực bảo vệ môi trường và một số chất thải nguy hại khác.
Do chưa xử lý nước thải đã xả ra sông Nậm Rốm, các cơ sở chế biến dong riềng tại xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ đã bị lực lượng chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động.
Không chỉ hoạt động gây bụi bặm, tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường, giao thông và cuộc sống của người dân xung quanh. Trong quá trình hoạt động, công ty Việt Nhật đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt về môi trường, đất đai. Ngoài ra, công ty Việt Nhật còn đang mượn đất nông nghiệp của người dân để xả thải không phép ra môi trường.
Trạm trộn bê tông Việt Nhật tại thôn Dăm, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang được xây dựng chỉ cách khu dân cư thôn Vũ Trù Đồn một con đường bê tông nhỏ. Chính vì vậy hoạt động của trạm trộn bê tông này nhiều năm nay đã gây bụi, tiếng ồn, xả thải gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân và môi trường.
Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.
Rác thải, trụ bê tông ngổn ngang giữa đường... là hiện trạng đoạn đường giữa lòng Thủ đô chưa hoàn thiện, khiến người dân qua lại phải tránh chướng ngại vật bất đắc dĩ.
Đó là lời khẳng định của Phó chủ tịch Hà Nội Hà Minh Hải tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra chiều 4/11. Theo ông Hải, việc cấp nước sạch tại khu đô thị (KĐT) Thanh Hà đã dần ổn định, đảm bảo chất lượng vệ sinh theo tiêu chuẩn.
Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu thay thế hơn 6,85 triệu quả phao xốp trong nuôi trồng thủy sản để hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
Khắp bãi biển khu vực Tàu Bể (thôn Bình Lập, xã Cam Lập, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), rác thải phát sinh từ nuôi trồng thủy sản (NTTS), vệ sinh lồng bè của người nuôi ngày càng tăng, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và chính vùng nuôi.
Hai ngày qua, hàng chục lồng bè nuôi cá đặc sản trên dòng sông Lô thuộc địa phận các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang bất ngờ chết hàng loạt. Ước tính sơ bộ thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.