Bệnh viện Phụ sản Trung ương có Giám đốc mới

Tố Cẩm |02/01/2024 18:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều 2/1, Bộ Y tế công bố quyết định điều động, bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Duy Ánh làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Trước đó, ông Ánh giữ chức Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Quyết định số 02/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký ban hành ngày 2/1/2024 đã điều động, bổ nhiệm TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Bộ Y tế).

bo-nhiem-giao-su-nguyen-duy-anh-la-giam-doc-benh-vien-phu-san-trung-uong-1704183577278650947458-1704190481180-17041904812871905989400.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Duy Ánh làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh, 58 tuổi, quê Bắc Ninh, giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 40 tuổi, 7 năm sau trở thành giám đốc, từng là bác sĩ trẻ tuổi nhất giữ trọng trách lãnh đạo. Trong thời gian này, ông đã góp phần đưa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - là cơ sở y tế địa phương - trở thành một trong 4 bệnh viện tuyến cuối về phụ sản trên cả nước.

Đây là một trong những bệnh viện tiên phong tự chủ tài chính bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên. Nhiều kỹ thuật cao, rất khó trong lĩnh vực sản khoa đã được nơi này thực hiện thành công như can thiệp trong buồng ối để "sửa chữa" thai nhi, phát triển chẩn đoán và sàng lọc trước sinh. Đời sống nhân viên y tế được đảm bảo ở mức cao so với mặt bằng chung bệnh viện tại Hà Nội.

Trong khi đó, Bệnh viện Phụ sản Trung ương là cơ sở y tế đầu ngành phụ sản cả nước, quy mô 1.350 giường nội trú, mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt khám ngoại trú. Tháng 2/2023, cơ sở 2 của bệnh viện này được khởi công xây dựng tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, dự kiến quy mô 300 giường, đón khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày.
Theo Bộ trưởng Y tế, GS.TS Nguyễn Duy Ánh đã có 20 năm làm lãnh đạo, đưa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trở thành một trong những bệnh viện tuyến cuối ngoại khoa của Hà Nội, với nhiều kỹ thuật chuyên môn cao.

Bộ trưởng đề nghị Bệnh viện Phụ sản Trung ương phải rà soát lại hệ thống quản lý, chất lượng, quy trình, nguồn lực... đẩy nhanh quá trình hoàn thành cơ sở 2 ở Quốc Oai; làm sao khắc phục được khó khăn thiếu thuốc, vật tư...; ứng dụng khoa học kĩ thuật... "Chúng tôi tin tưởng Giám đốc Nguyễn Duy Ánh sẽ đẩy mạnh các hoạt động, để Bệnh viện Phụ sản Trung ương luôn là tuyến đầu ngành của cả nước", Bộ trưởng Y tế nói.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng bày tỏ mong muốn Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, để Bệnh viện luôn được hỗ trợ mọi mặt, để Bệnh viện không chỉ phát triển ở vị thế tuyến cuối, mà luôn là đầu ngành của nền sản phụ khoa Việt Nam, như suốt những năm tháng qua Bệnh viện đã đạt được.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Phụ sản Trung ương có Giám đốc mới