Ô nhiễm môi trường

Bình Chánh (Tp. Hồ Chí Minh): Công ty Trường Thịnh và Công ty Lam Phương hoạt động nhiều “không”, bị xử phạt nhiều lần, vẫn ngang nhiên xả nước thải ô nhiễm ra môi trường

Phương Nam – Đào Dũng 07/09/2024 18:18

Hoạt động nhiều năm, không có giấy phép môi trường, nhiều lần bị xử phạt về môi trường, không giấy phép khai thác nước dưới đất, giấy phép xả thải vào nguồn nước, chưa được phê duyệt thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy... Đến nay, tình trạng này chưa được chấm dứt, nhưng công ty TNHH sản xuất kinh doanh Trường Thịnh có địa chỉ A5/17G, đường 1A và công ty TNHH giặt sấy Lam Phương tại đường tại A5/18, ấp 7, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh vẫn liên tục xả thải không qua xử lý ra môi trường, khiến người dân bức xúc.

XEM VIDEO: Công ty Trường Thịnh & Công ty Lam Phương hoạt động nhiều "không",xử phạt nhiều lần vẫn xả thải ÔNMT

Hoạt động nhiều “không”, xả thải “bức tử” môi trường

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Trường Thịnh (công ty Trường Thịnh) hoạt động năm 2015 tại A5/17G đường 1A, xã Vĩnh Lộc B do ông Nguyễn Văn Trường sinh năm 1977 làm Giám đốc và công ty TNHH giặt sấy Lam Phương (Công ty Lam Phương) hoạt động năm 2018 tại A5/18, ấp 7, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh do ông Phạm Quốc Bảo sinh năm 1974 làm giám đốc với ngành nghề chuyên giặt mài. Điều đáng nói, từ khi đi vào hoạt động 02 công ty chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, giấy phép khai thác nước, xả thải, PCCC… và nhiều lần bị xử phạt về môi trường nhưng chưa bao giờ bị đình chỉ hoạt động.

Quá trình thu thập thông tin cho thấy: Công ty Trường Thịnh và công ty Lam Phương trong quá trình hoạt động đã nhiều lần vi phạm về bảo vệ môi trường, một số ngành, địa phương kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính, song người dân gần nơi sản xuất của 02 công ty vẫn tiếp tục cầu cứu.

binh-chanh-lan-2.jpg
Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Trường Thịnh bị xử phạt hơn 6 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn
binh-chanh-lan-2.jpg
Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Trường Thịnh bị xử phạt hơn 6 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn
binh-chanh-lan-2.1.jpg
Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Trường Thịnh bị xử phạt hơn 6 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn
binh-chanh-lan-2.2.jpg
Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Trường Thịnh bị xử phạt hơn 6 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn
binh-chanh-lan-2.jpg
binh-chanh-lan-2.1.jpg
binh-chanh-lan-2.2.jpg

Cụ thể, ngày 28/12/2015, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành Quyết định xử phạt số: 843/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Trường Thịnh với số tiền: 6.120.000 đồng (Sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng) vì hành vi “xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ)”.

cong-an-binh-chanh.jpg
Công ty Trường Thịnh bị Công an huyện Bình Chánh xử phạt 30 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn
1920x1080-1.png
Công ty Trường Thịnh bị Công an huyện Bình Chánh xử phạt 30 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn
cong-an-binh-chanh.jpg
Công ty Trường Thịnh bị Công an huyện Bình Chánh xử phạt 30 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn
cong-an-binh-chanh-1.jpg
Công ty Trường Thịnh bị Công an huyện Bình Chánh xử phạt 30 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn
1920x1080-4.png
1920x1080-3.png

Tiếp theo, ngày 03/7/2017, Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định số 14/ QĐ- XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Trường Thịnh, số tiền phạt 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), do “xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05m3/ngày (24 giờ) đến dưới 10m3/ngày (24 giờ)” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 155/2016 NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tiếp đến, ngày 03 tháng 12 năm 2019, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường (Bộ Công an) đã ban hành kết luận kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với công ty Trường Thịnh với nhiều lỗi vi phạm: Không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm điểm d khoản 4 điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Không có giấy phép sử dụng nước dưới đất cho hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ với lưu lượng 168m3/ngày đêm, vi phạm điểm a, khoản 6, Điều 7, Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 150m3/ngày đêm, vi phạm điểm a khoản 4 điều 19 Nghị định 33/2017NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp lưu lượng nước thải từ 100m3/ngày đêm đến 200m3/ ngày đêm. Vi phạm điểm h, khoản 3, Điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Không bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định vi phạm điểm d, khoản 5 Điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định, vi phạm khoản 4 Điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. trong biên bản kết luận, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã yêu cầu công ty khắc phục các tồn tại, vi phạm nêu trên; trong quá trình hoạt động, công ty phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

binh-chanh-.jpg
Công ty Trường Thịnh bị huyện Bình Chánh xử phạt 250 triệu đồng vì phạm các quy định về môi trường
1920x1080-1.png
Công ty Trường Thịnh bị huyện Bình Chánh xử phạt 250 triệu đồng vì phạm các quy định về môi trường
binh-chanh-.jpg
Công ty Trường Thịnh bị huyện Bình Chánh xử phạt 250 triệu đồng vì phạm các quy định về môi trường
binh-chanh-2.jpg
Công ty Trường Thịnh bị huyện Bình Chánh xử phạt 250 triệu đồng vì phạm các quy định về môi trường
binh-chanh-3.jpg
Công ty Trường Thịnh bị huyện Bình Chánh xử phạt 250 triệu đồng vì phạm các quy định về môi trường
binh-chanh-4.jpg
Công ty Trường Thịnh bị huyện Bình Chánh xử phạt 250 triệu đồng vì phạm các quy định về môi trường
binh-chanh-5.jpg
Công ty Trường Thịnh bị huyện Bình Chánh xử phạt 250 triệu đồng vì phạm các quy định về môi trường
1920x1080-3.png
1920x1080-2.png

Tiếp đến, ngày 26/5/2022, UBND huyện Bình Chánh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 138/QĐ-XPVPHC đối với công ty Trường Thịnh với các hành vi: “xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần (chỉ tiêu BOD5 vượt 4,44 lần) trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40m3/ngày (24 giờ); Thải bụi, khí thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần (chỉ tiêu CO vượt 1,36 lần) trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500m3/giờ đến dưới 5.000 m3/giờ; Tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 2.000kg đến dưới 3.000kg nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Với các hành vi vi phạm trên, công ty Trường Thịnh bị xử phạt tổng số tiền: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

cong-an-binh-chanh-lan-2.jpg
Công ty Trường Thịnh bị huyện Bình Chánh xử phạt 250 triệu đồng vì phạm các quy định về môi trường
1920x1080-0.png
Công an huyện Bình Chánh xử phạt Công ty Trường Thịnh 30 triệu đồng vì hành vi vi phạm xả thải bụi và khí thải vượt tiêu chuẩn
cong-an-binh-chanh-lan-2.jpg
Công an huyện Bình Chánh xử phạt Công ty Trường Thịnh 30 triệu đồng vì hành vi vi phạm xả thải bụi và khí thải vượt tiêu chuẩn
cong-an-binh-chanh-lan-2.1.jpg
Công an huyện Bình Chánh xử phạt Công ty Trường Thịnh 30 triệu đồng vì hành vi vi phạm xả thải bụi và khí thải vượt tiêu chuẩn
cong-an-binh-chanh-lan-2.2.jpg
Công an huyện Bình Chánh xử phạt Công ty Trường Thịnh 30 triệu đồng vì hành vi vi phạm xả thải bụi và khí thải vượt tiêu chuẩn
1920x1080-3.png
1920x1080-1.png

Ngày 26/05/2023, Công an huyện Bình Chánh ban hành Quyết định số: 2688/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Trường Thịnh với hành vi vi phạm: “thải bụi, khí thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500m3/giờ đến dưới 5.000 m3/giờ (thông số CO vượt 1,42 lần)”, số tiền xử phạt 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Ngày 29/01/2024, UBND xã Vĩnh Lộc B. Kiểm tra ban hành Quyết định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng)

Ngày 25/3/2024, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Bình Chánh, do Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tiến hành thu 01 mẫu khí thải tại vị trí ống khói lò hơi (sau hệ thống xử lý khí thải) và 01 mẫu nước thải (sau hệ thống xử lý nước thải) gửi đơn vị chức năng phân tích theo quy định. Ngày 19/08/2024, UBND huyện Bình Chánh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền phạt 52.800.000 đồng (Năm mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng)

Tiếp đến, ngày 15/8/2024, UBND xã Vĩnh Lộc B tiếp tục tái kiểm tra và ban hành Quyết định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền 7.000.000 (Bảy triệu đồng) do: “Tiếp nhận chất thải rắn thông thường dưới 1.000 kg nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định…”.

Đối với hành vi vi phạm của công ty Lam Phương, theo UBND xã Vĩnh Lộc B thống kê từ năm 2000 đến nay. Theo đó ngày 23/9/2020, Công an huyện Bình Chánh ban hành Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Lam Phương với số tiền: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng); Ngày 20/12/2023, UBND xã tiến hành kiểm tra Công ty, đoàn đã đề nghị Công ty hoạt động chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vận hành hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường.

Tiếp đến ngày 14/8/2024, UBND xã Vĩnh Lộc B đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của công ty theo phản ánh của người dân, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt đối với công ty với tổng số tiền: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng)

Ghi nhận thực tế, việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công ty Trường Thịnh và Công ty Lam Phương, phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã phối hợp với cán bộ môi trường xã Vĩnh Lộc B đến làm việc với 02 công ty.

ong-khoi-cua-cong-ty-truong-thinh.jpg
Công ty Trường Thịnh xả khói thải đen kịt ra môi trường

Ghi nhận tài thời điểm cho thấy, công nhân, máy móc công ty Trường Thịnh hoạt động rất nhộn nhịp, công nhân không được công ty trang bị bảo hộ lao động theo quy định, nhiều trường hợp công nhân cởi trần làm việc, bên trong nhà xưởng nóng bức, thiếu ánh sáng, sản phẩm quần Jean được công ty thu gom về để bệt xuống nền làm hạn chế lối đi, khu vực mài rách quần bụi bông bay mù mịt, phủ kín trần nhà xưởng, Ông Nguyễn Văn Trường – Giám đốc dẫn phóng viên thực tế tại khu xử lý nước thải, tại đây có 03 bể lắng nhưng không hoạt động, tất cả nước thải trong quá trình giặt mài của công ty Trường Thịnh hiện nay được xả thải trực tiếp không qua xử lý ra môi trường bằng ống ngầm ra kênh Rạch nước lên, nước thải đen, lúc màu đỏ.

cong-ty-truong-thinh.jpg
03 bể lắng nước thải của công ty Trường Thịnh không hoạt động

Tại khu vực lò hơi công ty đang tập kết rất nhiều bao tải chứa vải vụn dùng làm nguyên liệu đốt lò hơi (chất thải công nghiệp), phía ngoài giáp đường Kênh nước lên và bên trong công ty đang đào 03 giếng khoan để khai thác nước ngầm cho mục đích sản xuất. Chất thải nguy hại: (giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, thùng chứa hóa chất, pin thải và các loại bao bì chứa dung môi thải) phát sinh từ quá trình sản xuất, công ty không bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại.

vai-vun.jpg
Công ty Trường Thịnh dùng vải vụn (chất thải công nghiệp) để đốt lò hơi, khói thải ra môi trường đen kịt, mùi khét
ong-khoi-cong-ty-lam-phuong.jpg
Công ty Lam Phương xả khói thải màu đen ra môi trường
ong-khoi-cong-ty-lam-phuong-1.jpg
Khói đen kịt xả ra từ ống khói của Công ty Lam Phương nhìn từ xa

Trước đó, sau khi nhận phản ánh, phóng viên đã ghi nhận thực thế vào nhiều thời điểm khác nhau, đứng từ đường liên ấp 123, khu vực kênh Tham Lương, đường Kênh nước lên chúng tôi chứng kiến những cột khói đen cuồn cuộn như vòi rồng được xả ra từ hai ống khói của công ty Trường Thịnh và công ty Lam Phương nhìn những làn khói đen, nước thải màu đen, đỏ được 02 công ty xả thải ra môi trường khiến dòng nước kênh Tham Lương đang ngày đêm phải oằn mình tiếp nhận nguồn nước thải không qua xử lý của 02 đơn vị.

khai-thac-nuoc-trai-phep.jpg
Công ty Trường Thịnh sử dụng 03 giếng khoan trái phép

Tiếp tục ghi nhận tại Công ty Lam Phương, tại đây quy mô sản xuất nhỏ hơn công ty Trường Thịnh nhưng mọi hoạt động của 02 công ty này đều giống nhau, công ty Lam Phương hoạt động không có biển hiệu, đều xả khí thải, nước thải trực tiếp không qua xử lý ra môi trường (Kênh nước lên), chất thải: tro xỉ lò hơi được công ty đổ thải ngoài môi trường không có nơi lưu giữ chất thải theo quy định, chứng kiến những làn khói đen, nước thải đen ngòm của công ty thải cuồn cuộn ra môi trường, người dân và chúng tôi không khỏi xót xa, lo lắng trong việc bảo vệ môi trường của 02 công ty này. Cá nhân, tổ chức nào sẽ chịu trách nhiệm công vụ khi để 02 công ty hoạt động nhiều “không” về pháp lý bảo vệ môi trường, khai thác nước, xả thải, PCCC… và xả thải không qua xử lý ra môi trường trong suốt thời gian qua?.

vai-vun-cong-ty-lam-phuong.jpg
Công ty Lam Phương dùng vải vụn để đốt lò hơi, khói thải ra môi trường đen kịt, mùi khét lẹt
chat-thai.jpg
Công ty Lam Phương đổ tro xỉ lò hơi ra ngoài môi trường, không được lưu giữ đúng quy định

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Trường – Giám đốc công ty thừa nhận: “công ty hoạt động chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với dự án giặt mài, ủi, gia công sản xuất hàng may mặc, chưa xin giấy phép khai thác nước dưới đất, giấy phép xả thải và chưa được cơ quan Công an phê duyệt phương án thiết kế PCCC. Lý giải việc công ty hoạt động không có Giấy phép môi trường, ông Trường cho rằng đã lập hồ sơ nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép, hiện công ty thuê đất ông Nguyễn Ảnh Bảy, diện tích khoảng 2.500m2".

giam-doc-cong-ty-truong-thinh.jpg
Ông Nguyễn Văn Trường – Giám đốc công ty Trường Thịnh thừa nhận: công ty hoạt động chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, chưa được cấp giấy phép khai thác nước dưới đất và chưa được nghiệm thu PCCC

Trước việc công ty đang xả thải trực tiếp không qua xử lý ra môi trường (Kênh nước lên), ông Trường cho cho biết: "hiện công ty có 6 bể lắng mỗi bể 30m3/ ngày, thời gian qua dự án triển khai làm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước lên triển khai kè và mở rộng đường nên phải bỏ 03 bể lắng lọc, do vậy hiện nay công ty chưa xây dựng được bể lắng lọc nên hoạt động xả nước thải trực tiếp không qua xử lý ra môi trường (rạch Nước lên). Năm sau hết hợp đồng thuê đất công ty đã có kế hoạch di dời vào Khu công nghiệp, chứ hoạt động ở đây ảnh hưởng đến người dân và môi trường cũng rất mệt mỏi. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty đã nhiều lần bị cơ quan chức năng từ Cục cảnh sát môi trường, UBND huyện, công an huyện, xã xử phạt về môi trường nhưng chưa bao giờ bị đình chỉ hoạt động”.

Người dân bức xúc, Chính quyền đã làm hết trách nhiệm?

Theo người dân đường 1A, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B cho biết, họ phải chung sống và hứng chịu ô nhiễm môi trường từ khói bụi, mùi hóa chất từ 02 công ty Trường Thịnh và Công ty Lam Phương nhiều năm nay, mỗi khi hoạt động, 02 công ty liên tục xả ra môi trường những cột khói đen cuồn cuộn theo hướng gió thổi về nhà dân, ngoài ra nước thải xả ra đen thui mùi rất hôi và khó chịu. Để tránh hít phải khí thải, mùi hôi của công ty, người dân phải đóng kín cửa, mỗi khi hít phải khí thải tức ngực, trẻ nhỏ ho hắng suốt ngày.

606beb2bb6c9119748d8.jpg
Công nhân làm việc tại Công ty Trường Thịnh không được trang bị bảo hộ lao động. Quần áo được tập kết chiếm gần hết cả lối đi
4e7e530b64e9c3b79af8.jpg
Công nhân làm việc tại Công ty Lam Phương cũng không được trang bị bảo hộ lao động

Một người đàn ông (xin được giấu tên) đang sinh sống tại ấp 7 cho biết: “chúng tôi nhiều lần đã kiến nghị tới ấp và UBND xã Vĩnh Lộc B và phản ánh qua cổng thông tin 1022 về việc công ty nhuộm, giặt mài quần Jeans hoạt động nhiều năm cả ngày lẫn đêm gây ô nhiễm môi trường, mùi hôi, bụi mịn khói đen mù mịt rồi, nhưng không hiểu sao các công ty vẫn hoạt động xả thải ngày đêm, mọi người ở đây đều mong muốn được sống trong bầu không khí trong lành nhưng bao nhiêu năm nay chúng tôi luôn phải sống chung với ô nhiễm từ các công ty giặt nhuộm. Được biết 02 công ty này đã nhiều lần bị xã và huyện thậm chí trên Thành phố xử phạt nhưng đến nay vẫn hoạt động và không bị đình chỉ hoạt động. Chúng tôi mong muốn lãnh đạo cấp trên xem xét yêu cầu 02 công ty dừng hoạt động nếu không đảm bảo và di dời ra khỏi khu dân cư, để người dân đỡ khổ vì ô nhiễm”.

Trước phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường từ công ty sản xuất vải nhuộm, ngày 18/3/2024, UBND xã Vĩnh Lộc B đã có văn bản số: 801/UBND gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh về việc kiến nghị phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công ty Trường Thịnh địa chỉ A5/17G, đường 1A, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B.

xa-vinh-loc-b.jpg
Văn bản của UBND xã Vĩnh Lộc B báo UBND huyện Bình Chánh phối hợp kiểm tra xử lý Công ty Trường Thịnh

Nội dung văn bản nêu rõ: “Ngày 13/03/2024, UBND xã Vĩnh Lộc B nhận được thông tin phản ánh qua cổng thông tin 1022 với nội dung “Công ty sản xuất vải nhuộm, quần Jean hoạt động cả ngày lẫn đêm gây mùi hôi, bụi mịn, khói đen rất nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe người dân, tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Trường Thịnh, địa chỉ: A5/17G, đường 1A, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B. UBND xã Vĩnh Lộc B đã nhiều lần làm việc nhắc nhở, vận động tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Trường Thịnh trong quá trình sản xuất phải hạn chế, khắc phục việc ô nhiễm môi trường, thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải và khí thải nhưng đến nay công ty không cải thiện và vẫn tiếp tục hoạt động phát sinh ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân đang sinh sống xung quanh. Để có cơ sở xử lý, trả lời phản ánh của người dân. UBND xã Vĩnh Lộc B kiến nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND xã kiểm tra, thu mẫu nước thải, khí thải và xử lý đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công ty trên”.

Làm việc với phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B cho biết: “công ty Trường Thịnh và công ty Lam Phương hoạt động UBND xã đã phối hợp phòng, ban chuyên môn của huyện Bình Chánh đặc biệt Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và xử phạt rất nhiều lần. 02 công ty này đã được UBND xã đưa vào danh sách những cơ sở có biện pháp di dời.

ct-xa.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B cho rằng 02 công ty chưa chấp hành nghiêm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

Phóng viên đặt câu hỏi, việc 02 công ty hoạt động nhiều “không” suốt nhiều năm qua và nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt nhưng đã bao giờ bị đình chỉ hoạt động hay chưa? bà Tuyến không trả lời được và cho rằng công ty Trường Thịnh đã có đầy đủ hệ thống xử lý xả thải?! Khi PV cung cấp hình ảnh, clip việc công ty Trường Thịnh và công ty Lam Phương xả nước thải đen ngòm xối xả ra kênh Nước lên, khí thải đen kịt ra môi trường, bà Tuyến – Chủ tịch cho rằng 02 công ty chưa chấp hành nghiêm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Cán bộ môi trường, UBND xã Vĩnh Lộc B cho biết: “Hiện nay theo người dân phản ánh, qua kiểm tra xác minh là công ty Trường Thịnh và công ty Lam Phương hoạt động ngành nghề giặt mài, wash quần Jean, công ty Lam Phương hoạt động từ năm 2020, công ty Trường Thịnh đăng ký kinh doanh từ 2015, công ty Lam Phương thuê đất ông Lê Văn Nghỉ mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở, vì hầu hết các công ty ở đó hoạt động không đúng chức năng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Trường Thịnh thuê đất ông Nguyễn Ảnh Bảy mục đích để đất ở, chưa được cơ quan chức năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 02 công ty hoạt động chưa được cấp giấy phép môi trường, hiện 02 công ty song song sử dụng 2 nguồn nước thuỷ cục và nước giếng khoan (giặt wash chủ yếu sử dụng giếng khoan) chưa có giấy phép khai thác nước. 02 công ty này phần lớn có hệ thống xử lý nhưng do chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải quá cao, do vậy 02 công ty này vẫn thường xuyên nén nút xả thải không qua xử lý ra môi trường. UBND xã Vĩnh Lộc B đã phối hợp với UBND huyện Bình Chánh và kiên quyết xử lý dứt điểm 02 công ty này. UBND xã rất trăn trở và nhận được rất nhiều đơn phản ánh của dân về 02 công ty, UBND xã khẳng định kiên quyết xử lý dứt điểm, không có dung túng bất kì đơn vị, tổ chức, cá nhân nào”.

hieu-xa-vinh-loc-b.jpg
Ông Nguyễn Trung Hiếu – Cán bộ môi trường, UBND xã Vĩnh Lộc B cho biết, công ty Trường Thịnh và Công ty Lan Phương vẫn thường xuyên nén nút xả thải không qua xử lý ra môi trường

“Huyện Bình Chánh đã có Chỉ thị 06 xử lý quyết liệt, dứt điểm những trường hợp như 02 công ty trên và UBND huyện cũng có nhiều văn bản xử lý song song với đơn vị khác về PCCC, an ninh trật tự kể cả sai phạm về đất đai, xây dựng và sẽ xử lý nghiêm đối với công ty Trường Thịnh và công ty Lam Phương, chứ không để tồn tại như hiện nay”, ông Hiếu cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên về hướng xử lý dứt điểm đối với công ty Trường Thịnh và công ty Lam Phương trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến khẳng định: “UBND xã tiếp tục phối hợp với công an Huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của 02 công ty; kiểm tra việc chấp hành Quyết định xử phạt (nếu chưa thực hiện) đối với 02 công ty trên. Để có biện pháp xử lý tiếp theo, hiệu quả trong xử lý vi phạm hành chính; Giám sát, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp có kế hoạch di dời hoạt động sản xuất ra khỏi khu dân cư theo quy định; tiếp tục theo dõi, thường xuyên giám sát hoạt động của doanh nghiệp, chủ động kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tiếp nhận, đốt, xử lý chất thải rắn công nghiệp không đúng quy định theo thẩm quyền. Kiểm tra, rà soát pháp lý về đất đai, xây dựng đối với địa điểm hoạt động của công ty Trường Thịnh, công ty Lam Phương lập thủ tục xử lý vi phạm theo quy định”.

Việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là hoàn toàn đúng đắn, tuy nhiên, nhiều năm qua công ty Trường Thịnh và Công ty Lam Phương hoạt động không có giấy phép môi trường, giấy phép PCCC, hồ sơ pháp lý liên quan và liên tục bị xử phạt về môi trường nhưng 02 công ty này chưa lần nào bị đình chỉ hoạt động, để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định và xây dựng vận hành hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn. Câu hỏi dư luận đặt ra, “phải chăng phạt cho tồn tại”? từ khi đi vào hoạt động, 02 công ty này khai thác trái phép bao nhiêu nghìn m3 nước ngầm để sử dụng vào sản xuất? Bao nhiêu nghìn m3 nước thải không qua xử lý ra môi trường?. Hơn nữa, vấn đề cháy nổ đang được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành uỷ, UBND thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo rất sát sao, tại sao 02 công ty hoạt động với ngành nghề tiểm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, nhưng chưa được cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt thiết kế về PCCC và xử phạt, tạm dừng hoạt động?. Những câu hỏi này Ban biên tập xin gửi tới Lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố Hồ Chí Minh và các Sở, ban ngành liên quan và Huyện uỷ, UBND huyện Bình Chánh kiểm tra, xử lý và trả lời báo chí để rộng đường dư luận.

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin!.

Được biết, về nhiệm vụ bảo vệ môi trường quan điểm của Đảng ta đã nêu rõ: “Đại hội XIII của Đảng xác định nhiệm vụ bảo vệ môi trường là nội dung quan trọng trong quá trình phát triển đất nước nhanh, bền vững trong thời gian tới. Đại hội XIII tiếp tục khẳng định quan điểm phát triển kinh tế luôn gắn kết với bảo vệ môi trường trong từng bước và từng chính sách phát triển. Văn kiện Đại hội XIII cũng đề cập đến bảo vệ môi trường ở một số lĩnh vực, nội dung cụ thể, như bảo vệ môi trường ở nông thôn; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường…” GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nêu.

Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường của Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ, đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:“Tập trung xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu công nghiệp; yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; buộc đối tượng có quy mô xả lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn; tổ chức thực hiện ngay quy hoạch đã được phê duyệt; điều tra, đánh giá, khoanh vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn.

Cơ quan quyết định, phê duyệt đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ dự án, nhà đầu tư tuân thủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án”.

Các chuyên gia về môi trường, địa chất đã cảnh báo rằng việc khai thác quá mức nguồn nước ngầm mà không có sự kiểm soát chặt chẽ sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực. Quá trình khai thác nước ngầm sẽ tạo ra các “phễu”, hạ thấp mực nước cục bộ tại nơi khai thác. Các “phễu” này sẽ phát triển to ra khi lưu lượng khai thác vượt quá sự bổ cập nước cho đất, gây nên hiện tượng hạ thấp mực nước trên vùng rộng lớn, từ đó kéo theo hiện tượng
sụt lún mặt đất và suy giảm chất lượng nguồn nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Bình Chánh (Tp. Hồ Chí Minh): Công ty Trường Thịnh và Công ty Lam Phương hoạt động nhiều “không”, bị xử phạt nhiều lần, vẫn ngang nhiên xả nước thải ô nhiễm ra môi trường