Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc vì Đà Nẵng thiếu nước nghiêm trọng

Minh Minh (T/h)|15/11/2018 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra thực tế về việc khai thác, sử dụng nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ để nắm bắt thực trạng cấp nước cho người dân TP Đà Nẵng.

>>>Xuất hiện vùng áp thấp có khả năng trở thành áp thấp nhiệt đới

>>>Mỹ: Chim chích cực hiếm là con lai giữa ba loài

Nhà máy nước Cầu Đỏ, Đà Nẵng

VTC News đưa tin, ngày 15/11, đoàn công tác do ông Châu Trần Vĩnh (Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước) làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra thực tế khai thác, sử dụng nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ để nắm bắt thực trạng cấp nước cho người dân TP Đà Nẵng.

Ngày 14/11, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có công văn hỏa tốc gửi tới chính quyền Đà Nẵng về việc kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng nước.

Trước đó, những ngày đầu tháng 11, hàng trăm người dân ở Đà Nẵng ngao ngán vì nước do Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cung cấp rất yếu và thường xuyên lâm vào tình cảnh mất nước. Sau đó kéo dài đến tận bây giờ.

Theo kế hoạch, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc vận hành các hệ thống hồ chứa thủy điện, hệ thống đập dâng An Trạch phía thượng lưu cung cấp nước cho Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Theo Phòng Tài nguyên nước, việc Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng là do lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đang trong thời kỳ mưa lũ nhưng từ đầu mùa lũ đến nay, lượng mưa bị thiếu hụt dẫn đến hầu hết các hồ chứa lớn đều có mực nước rất thấp, một số hồ đang ở mực nước chết. Thời gian thiếu nước những ngày vừa qua tại Đà Nẵng khoảng 270.000 m3/ngày đêm.

Minh Minh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc vì Đà Nẵng thiếu nước nghiêm trọng