Cà Mau: Rừng tràm U Minh Hạ nguy cơ cháy mức cực kỳ nguy hiểm

Châu Anh|13/04/2021 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khô hạn khốc liệt, rừng U Minh Hạ và rừng các cụm đảo trên hơn 44.500ha, có gần 41.000 ha báo cháy từ cấp III đến cấp V.

Cảnh báo cháy cấp IV (cấp nguy hiểm) hơn 19.480 ha và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) là gần 8.000 ha.

Chữa cháy rừng tràm U Minh Hạ(Ảnh tư liệu)

Rừng báo cháy cấp V tập trung ở cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, rừng U Minh Hạ. Rừng U Minh Hạ bị khô hạn, nguy cơ cháy cấp cực kỳ nguy hiểm ở Liên tiểu khu 30/4 (địa bàn các xã Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Lâm, Khánh Thuận… của huyện U Minh). Riêng rừng tràm xã Nguyễn Phích có hơn 3.400/3.768 ha báo cháy cấp V.

Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vào cao điểm phòng chống cháy rừng mùa khô, với phương chăm “bốn tại chỗ”.

Để người dân ý thức được nguy cơ cháy rừng, chính quyền địa phương cũng thường xuyên phát đi những thông tin có liên quan tới quản lý bảo vệ rừng, đồng thời áp dụng chế độ đóng cửa rừng, ngừng đón nhận khách tham quan nghiêm cấm người không có trách nhiệm đi vào rừng. Đối với những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, nghiêm cấm hút thuốc lá, nấu nướng ở nơi dễ bén lửa.

Khu vực rừng đã dựng bản cấm lửa, cấm vào rừng, biển dự báo cấp cháy… để người dân nhận biết tình hình khô hạn. Chi cục kiểm lâm Cà Mau triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng đến chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân…

Châu Anh 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Rừng tràm U Minh Hạ nguy cơ cháy mức cực kỳ nguy hiểm