Cần Thơ: Triều cường Rằm tháng 10 âm lịch có thể xấp xỉ báo động 3

Minh Trang|03/11/2022 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đỉnh triều xuất hiện từ ngày 9 - 11/11 với mực nước cao nhất có khả năng xấp xỉ mức báo động III.

Ngày 2/11, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết, mực nước trên các sông rạch TP Cần Thơ đang bắt đầu vào kỳ triều cường rằm tháng Mười âm lịch.

Hiện đang ở ngang báo động I, mực nước cao nhất vào lúc 7h ngày 2/11/2022 tại các trạm trên sông Hậu tại Trạm Long Xuyên là 2,30 m (trên mức báo động II là 0,10 m), còn tại Trạm Cần Thơ là 1,80 m (ngang mức báo động I).

trieu-cuong.jpg
Dự báo từ ngày 9 - 11/11 (ngày 16 - 18 tháng Mười âm lịch) đỉnh của triều cường xuất hiện, mực nước cao nhất trong đợt triều cường này có khả năng xấp xỉ cao hơn mức báo động III

Dự báo, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch TP Cần Thơ biến đổi chậm trong 2-3 ngày đầu, sau đó lên cao dần. Mực nước cao nhất trong đợt triều cường này có khả năng lên mức 2,00 - 2,05m, xấp xỉ cao hơn mức báo động III.

Đỉnh của đợt triều cường này xuất hiện trong các ngày 9 - 11/11 (nhằm ngày 16 - 18 tháng Mười âm lịch). Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở mức độ cấp I kể từ ngày 6/11.

Theo thống kê, trong kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch (tính từ ngày 9/10 đến ngày 14/10, tức trong khoảng ngày 14-19 tháng chín âm), chỉ tính riêng trên địa bàn quận Ninh Kiều có 83 tuyến đường bị ngập (đỉnh triều cường năm 2019 chỉ có 61 tuyến đường bị ngập). Trong đó, có nhiều tuyến đường ngập sâu từ 0,45-0,7m, như: Một số đoạn trên đường Mậu Thân, đoạn tại trung tâm thương mại Vincom Xuân Khánh, đoạn từ cầu Cồn Khương đến giao với đường Cách mạng tháng tám.

Ngoài ra, còn nhiều tuyến đường bị ngập toàn bộ với độ sâu từ 0,25-0,65m, như: Đại lộ Hòa Bình, các tuyến đường: Võ Văn Kiệt, Huỳnh Cương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Văn Thụ, Trần Việt Châu, Phạm Ngũ Lão, Đoàn Thị Điểm, Võ Trường Toản...

Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho hay Sở đang khẩn trương tổng hợp, thống kê lại các tuyến đường hư do ngập nước trên địa bàn chín quận huyện, sau đó có đề xuất sửa chữa, dặm vá cho phù hợp.

Nói về số tuyến đường bị ngập tăng so với đỉnh triều năm 2019, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết sẽ dựa trên số liệu thống kê để tham mưu cho UBND TP có chỉ đạo toàn diện ứng phó với thực trạng ngập do triều cường.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo mực nước tại hầu hết các trạm trên các sông Nam bộ sẽ lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch.

Đến ngày 5/11, mực nước cao nhất ngày tại trạm Mỹ Thuận ở mức xấp xỉ báo động III và tại trạm Cần Thơ ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Triều cường Rằm tháng 10 âm lịch có thể xấp xỉ báo động 3