Cần xử lý nghiêm việc phá rừng, mở đường “xí đất rừng” ở Phú Quốc

Hải Phong|27/03/2023 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vấn nạn lấn chiếm đất đai do nhà nước quản lý ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hiện nay còn chưa được xử lý dứt điểm thì tình trạng phá rừng, mở đường, bao chiếm đất công lại xảy ra, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Thời gian qua, trên địa bàn TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang liên tục xảy ra tình trạng người dân xây dựng công trình vi phạm, lấn chiếm đất đai do nhà nước quản lý; lấn chiếm xảy ra tranh chấp với các hộ dân khác. Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai thường xuyên xảy ra ở các khu vực như phường An Thới, Gành Dầu, Cửa Cạn, Hàm Ninh.

W_phu-quoc-2-.jpg
Rừng tại khu vực bãi Khem, khu phố 6, phường An Thới bị chặt phá

Riêng tại địa bàn phường An Thới, lực lượng chức năng vừa ra quân, tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 2.500m2 đất do nhà nước quản lý bị 2 hộ dân ngụ tại khu phố 6, phường An Thới lấn chiếm. Mặc dù, chính quyền đang mạnh tay xử lý nạn lấn chiếm đất đai. Tuy nhiên, theo người dân vấn nạn này vẫn còn đang tiếp diễn.

W_phu-quoc-1-.jpg
Con đường tự phát rộng khoảng 3m bị tranh chấp

Các hộ dân tại khu vực bãi Khem (khu phố 6, phường An Thới) cho biết, hiện nay tại khu đất công 5,2 ha do UBND phường An Thới quản lý và khu đất 3,87 ha đất rừng phòng hộ đang do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý có dấu hiệu bị lấn chiếm.

Theo người dân, gần đây có nhiều người lạ tự ý vào chặt phá rừng, đưa xe cuốc vào san đất làm đường và căn dây kẽm để “xí đất” do nhà nước quản lý. Phát hiện vụ việc, người dân đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Cụ thể, bà Giang Lệ Phương có ranh đất nằm cạnh đất rừng phòng hộ. Thời gian gần đây có nhóm người lạ tiến hành san ủi, làm một con đường rộng khoảng 3m tách phần đất của gia đình bà Phương với khu vực đất rừng. Theo bà Phương, con đường tự phát nói trên nằm trên phần đất của gia đình bà. Sợ mất đất, bà Phương đã yêu cầu chính quyền tiến hành đo đạc, kiểm tra vị trí đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

W_phu-quoc-1.jpg
Biên bản làm việc ngày 22/3/2023, đại diện Xí nghiệp 301 phối hợp với công chức địa chính phường An Thới tiến hành đo đạc vị trí đất của bà Giang Lệ Phương

Theo biên bản làm việc ngày 22/3/2023, đại diện Xí nghiệp 301 phối hợp với công chức địa chính phường An Thới tiến hành đo đạc vị trí đất nói trên của bà Giang Lệ Phương. Tuy nhiên, khi đo đạc tới phần ranh đất giáp núi, giáp con đường mòn rải đá thì xuất hiện một nhóm người tranh chấp con đường nên tổ công tác không đo đạc được.

“Từ trước tới nay, ranh đất của gia đình tôi chỉ giáp với đất rừng do nhà nước quản lý. Bây giờ người ta vào chặt phá rừng, đưa xe cuốc vào san đường, bao chiếm đất công để khi Nhà nước thu hồi thì được nhận bồi thường. Cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ”, bà Phương bức xúc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm việc phá rừng, mở đường “xí đất rừng” ở Phú Quốc