Môi trường - Tài nguyên

Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại Hải Dương

Thu Phương 27/10/2024 18:00

Do thời tiết nắng nóng và khô hanh kéo dài, Chi cục Kiểm lâm Hải Dương đã nâng mức cảnh báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn lên cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ cháy rừng lớn, nếu xảy ra cháy tốc độ lửa lan tràn nhanh.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia và theo dõi của Chi cục Kiểm lâm Hải Dương, từ ngày 26/10- 3/11, các khu vực tại địa bàn tỉnh này có mưa hoặc mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể; thời tiết khô hanh kéo dài, độ ẩm không khí giảm rất thấp, kết hợp số lượng lớn vật liệu dễ gây cháy do cây rừng bị gãy, đổ sau cơn bão số 3 (bão Yagi) làm nguy cơ cháy rừng rất cao.

Ngày 25/10, Chi cục Kiểm lâm Hải Dương cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại TP. Chí Linh và thị xã Kinh Môn chuyển từ cấp IV (nguy hiểm) sang cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn nhanh.

chay-rung-nghe-an-2-3474-1714531595-17145641568349855995-1-.jpg
Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại Hải Dương

Để tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Hải Dương đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh việc cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong các bản tin dự báo thời tiết.

Hạt Kiểm lâm TP. Chí Linh và Hạt Kiểm lâm thị xã Kinh Môn tăng cường tham mưu chính quyền thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện hiệu quả Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 1/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước phù hợp điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Kế hoạch 4164/KH-UBND ngày 3/11/2023 của UBND tỉnh về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; công văn số 3600/UBND-VP ngày 2/10/2024 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, Ban Quản lý rừng và UBND các xã, phường có rừng cần tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng trong khoảng thời gian từ 15-19 giờ hằng ngày tại các khu vực trọng điểm cháy, đặc biệt là diện tích rừng giáp ranh với các khu di tích lịch sử, khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ bị thiệt hại do bão số 3.

Bên cạnh đó, phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào rừng nhằm phát hiện sớm, huy động lực lượng chữa cháy kịp thời để khống chế ngay điểm cháy. Bảo đảm lực lượng thường trực 24/24 giờ trong ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Nghiêm cấm các hoạt động dọn thực bì, dọn vườn bằng hình thức dùng lửa. Chuẩn bị sẵn sàng phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống cháy rừng xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ", kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường lực lượng phối hợp các Hạt Kiểm lâm có rừng thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bài liên quan
  • Tịch thu hàng hoá, tàu cá và tịch thu bằng của thuyền trưởng đối với những tàu cá “ba không”
    Trước thông tin cả nước còn 7.035 tàu "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) trong khi tỉ lệ bị xử phạt thiếu thiết bị VMS chỉ đạt từ 0,3% đến 2,9%, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ NN&PTNT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện chế tài xử lý, tăng mức xử phạt răn đe như tịch thu hàng hoá, tịch thu tàu cá, tịch thu bằng của thuyền trưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại Hải Dương