Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Minh Lâm|15/01/2024 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày và đêm 15/01, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6; Huyền Trân có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6; Phú Quý có gió giật cấp 7. Ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Ngày và đêm 15/01, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

thoi-tiet-bien.jpg
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 15/01 ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 16/01: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Bài liên quan
  • Mỹ hoãn hơn 7.600 chuyến bay vì bão tuyết
    Gió lớn và tuyết rơi đã khiến các hãng hàng không Mỹ phải hoãn hơn 7.600 chuyến bay trên khắp cả nước. Riêng trận bão tuyết kèm theo tuyết và gió lớn bao phủ nhiều khu vực Trung Tây và Tây Bắc nước Mỹ, khiến hàng trăm nghìn người và cơ sở kinh doanh bị mất điện trong ngày 13/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển