Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở Tây Nguyên và Nam Bộ do nắng nóng

Linh Hoàng|09/03/2022 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ đạo ngày trời nắng, chỉ mưa một vài nơi về chiều tối.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9-19/3, các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ đạo ngày trời nắng, chỉ mưa một vài nơi về chiều tối. Thời kỳ này đang là cao điểm xảy ra cháy rừng do ít mưa, nắng mạnh nhiều ngày và sẽ tiếp diễn hình thái thời tiết này trong những ngày tới khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng tăng cao.

Theo Cục Kiểm Lâm, hiện tại những khu rừng ở An Giang đã tăng mức độ cảnh báo từ cấp 4 lên cấp cảnh báo cao nhất, cấp 5, cấp cực kì nguy hiểm. Bên cạnh đó, những cánh rừng ở Kon Tum, Đăk Nông và Lâm Đồng tiếp tục ở mức cảnh báo cấp 5. Còn một loạt các cánh rừng ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau và toàn bộ khu vực Tây Nguyên cũng cảnh báo cháy rừng cấp 4 – cấp nguy hiểm.

Trong tháng 3 và tháng 4 là cao điểm mùa khô ở Tây Nguyên, Nam Bộ. Vùng cảnh báo cháy có thể còn tiếp tục mở rộng.

Linh Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở Tây Nguyên và Nam Bộ do nắng nóng