Cao Bằng, Khánh Hoà trồng hàng chục nghìn cây xanh dịp Tết trồng cây năm 2022

Minh Trang|09/02/2022 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hưởng ứng Tết trồng cây xuân Nhâm Dần năm 2022, Cao Bằng và Khánh Hòa phát động trồng hàng chục nghìn cây xanh.

Cao Bằng trồng hàng chục nghìn cây keo lai

Ngày 7/2 (tức mùng 7 Tết âm lịch), các huyện, thành phố Cao Bằng đồng loạt ra quân tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Phong trào trồng cây dịp đầu xuân góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tăng tỷ lệ che phủ rừng, mang lại giá trị kinh tế từ đồi, rừng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Toàn bộ số cây xanh sau khi trồng được các đơn vị bàn giao cho địa phương chủ rừng có trách nhiệm chăm sóc, quản lý, bảo vệ lâu dài.

Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, chương trình Tết trồng cây năm nay ở Cao Bằng không tổ chức lễ phát động tập trung đông người, chỉ cấp phát cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng; các cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây đước tại khu vực rừng phòng hộ ven biển của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hoà trồng hàng chục nghìn cây đước, cây giáng hương

Sáng 7/2, tại khu vực rừng Căm Xe (thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, thị xã. Ninh Hoà), Tỉnh uỷ Khánh Hoà đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, cho biết: “Trồng cây, trồng rừng góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái… Việc trồng cây góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính trong các dự án phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đưa Khánh Hoà là một trong những địa phương đi đầu trong bảo vệ môi trường và tăng tỷ lệ che phủ rừng và đạt 46,5% đến năm 2025”.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, trong năm 2021 toàn tỉnh Khánh Hoà đã trồng 438.935 cây xanh phân tán, 176.000 cây xanh tập trung, 1.411 ha rừng sản xuất và 24,5 ha rừng phòng hộ. Sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã cùng nhau tham gia trồng 600 cây giáng hương tại khu vực rừng Căm Xe để phủ xanh đất trống, đồi trọc, phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp cùng UBND huyện Cam Lâm tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Tại đây, ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà, đã thay mặt Tỉnh uỷ Khánh Hoà trao bảng công trình thanh niên “Rừng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gồm 20.000 cây đước giống cho UBND huyện Cam Lâm và Tỉnh đoàn Khánh Hòa. Dịp này, UBND huyện Cam Lâm đã tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Sau lễ phát động, các cán bộ lãnh đạo đã tham gia cùng các đoàn viên, thanh niên trồng cây đước tại khu vực rừng phòng hộ ven biển của huyện Cam Lâm.

Minh Trang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng, Khánh Hoà trồng hàng chục nghìn cây xanh dịp Tết trồng cây năm 2022