Cháy bãi rác Cam Ly kéo dài đến ngày thứ 6: Đà Lạt dốc toàn bộ lực lượng dập tắt vụ cháy

Mai Anh (t/h)|29/12/2019 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chính quyền thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các máy móc, phương tiện kỹ thuật tập trung xử lý đám cháy tại bãi rác Cam Ly (Phường 5, thành phố Đà Lạt).

Sáng 28-12, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung toàn bộ máy móc, thiết bị cùng nhân lực quyết tâm dập tắt vụ cháy suốt một tuần qua tại bãi rác Cam Ly, phường 5, TP Đà Lạt.

Có mặt trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Võ Ngọc Trình – Phó Chủ Tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, sáng sớm nay lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy, 5 xe máy đào, 3 xe máy ủi, kết hợp cùng xe bồn chở nước của Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt đến bãi rác Cam Ly để xử lý dứt điểm vụ cháy.

Khói ở bãi rác Cam Ly khiến không khí ô nhiễm, mù mịt.

Việc tiếp cận hiện trường và dập lửa gặp nhiều khó khăn do làn khói đen bao trùm bãi rác rộng lớn. Trong lúc các xe cứu hỏa, xe bồn tiến hành vận chuyển nước và phun nước dập lửa thì dàn xe máy múc, máy ủi đào ranh cản lửa không cho đám cháy tiếp tục lan rộng, đồng thời xúc đất phủ lên bề mặt bãi rác.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã cơ bản làm chủ được tình hình nhưng khói vẫn tiếp tục bốc lên.

Trước đó, vụ cháy tại bãi rác Cam Ly do Công ty cổ Phần dịch vụ đô thị Đà Lạt làm chủ quản xảy ra từ tối ngày 22/12, do địa hình khu vực này hiểm trở, gặp thời tiết hanh khô vụ cháy nhanh chóng lan rộng, gây mất khả năng kiểm soát trong khi doanh nghiệp chủ quản bãi rác lại triển khai công tác chữa cháy không có hiệu quả. Một phần do Đà Lạt đang là mùa khô, gió mạnh, địa hình bãi rác dốc, gây khó khăn trong công tác dập lửa.

Theo đó, những ngày qua, khói đen và mùi hôi của vụ cháy theo gió thổi vào khu vực nội ô Đà Lạt, gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng, ảnh hưởng xấu tới đời sống của nhân dân và thành phố du lịch.

Cảnh sát PCCC đã được điều động tới hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Đến sáng 28/12, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng được điều vào hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác tiến hành đồng thời nhiều biện pháp để dập tắt đám cháy.

Bãi rác Cam Ly là nơi xử lý rác thải của thành phố Đà Lạt từ hàng chục năm trước. Đến năm 2015, toàn bộ rác của thành phố đã được đưa về Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Trường (thành phố Đà Lạt). Tuy nhiên đến năm 2018, Nhà máy này gặp sự cố nên hiện tại rác vẫn được đưa về đổ tạm tại bãi rác Cam Ly. Trong một tháng trở lại đây, khoảng 80 tấn rác mỗi ngày đã được đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải rắn ở xã Xuân Trường, phần rác còn lại khoảng 120 tấn/ngày vẫn đưa tới bãi rác Cam Ly mà không được tiến hành phương pháp xử lý nào.

Mai Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy bãi rác Cam Ly kéo dài đến ngày thứ 6: Đà Lạt dốc toàn bộ lực lượng dập tắt vụ cháy