Chi hơn 13 tỷ đồng khắc phục kè biển Cẩm Nhượng ở Hà Tĩnh

Hồng Tú|14/08/2023 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định đầu tư 13,1 tỷ đồng để khắc phục hư hỏng kè biển Cẩm Nhượng trước tình trạng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Tuyến kè biển Cẩm Nhượng được xây dựng từ năm 2003 với chiều dài hơn 1,2km. Tuyến kè có vai trò chắn sóng, bảo vệ cuộc sống cho khoảng 1.200 hộ dân với trên 5.000 nhân khẩu ở các thôn: Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam và thôn Chùa thuộc xã Cẩm Nhượng.

kebiencamnhuong.jpg
Kè biển Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị hư hỏng nghiêm trọng.

Trải qua hàng chục năm ảnh hưởng, chống chịu áp lực triều cường, thiên tai bão lũ, hiện nay, công trình đã bị xuống cấp và liên tiếp xảy ra sự cố hư hỏng, sụt lún, gãy vỡ nghiêm trọng các cấu kiện bê tông, không đủ khả năng phòng chống bão lũ mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng thông tin, UBND tỉnh đã có quyết định số 1533/QĐ-UBND về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án xử lý, khắc phục hư hỏng kè biển Cẩm Nhượng với tổng mức đầu tư hơn 13,1 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án năm 2023, do UBND huyện Cẩm Xuyên làm chủ đầu tư. Quy mô dự án khắc phục, sửa chữa một phần mái tuyến kè đê biển Cẩm Nhượng với tổng chiều dài là 1.148m.

Trong lúc chờ dự án được triển khai, huyện Cẩm Xuyên cần gia cố, khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khi mùa mưa bão đang cận kề.

Trước đó, vào tháng 5/2023 do biển động, thủy triều lên cao, song đánh liên tục khiến bờ kè biển Cẩm Nhượng bị hở thành hàm ếch, sạt lở nghiêm trọng. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và người dân đã chủ động tập kết sẵn khoảng 60 khối đá, 300 chiếc rọ thép các loại và hàng trăm mét bạt để khi xảy ra tình huống khẩn cấp sẽ chủ động gia cố tuyến kè.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi hơn 13 tỷ đồng khắc phục kè biển Cẩm Nhượng ở Hà Tĩnh