Chủ động tích nước, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019

Kim Dung (TH)|17/09/2018 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ninh Thuận: nước sinh hoạt bốc mùi bùn non, rong rêu khiến người dân khổ sở

(Moitruong.net.vn) – Đến nay, vụ Hè Thu trên địa bàn các tỉnh Nam Trung bộ đã vào giai đoạn thu hoạch, một số tỉnh đã chuyển sang vụ mùa. Theo đánh giá, vụ hè thu năm nay hạn hán, thiếu nước tưới không nghiêm trọng như năm trước, chỉ xảy ra cục bộ. Tuy nhiên, các vụ tới nhất là vụ Đông Xuân 2018 – 2019 các tỉnh cần kiểm tra nguồn nước hiện tại, dựa trên thông tin dự báo mưa để xây dựng phương án sản xuất phù hợp.

»» Tĩnh Gia, Thanh Hóa: Người dân sống khổ nơi nguồn nước ngầm nhiễm mặn

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện tượng ENSO được dự báo nhiều khả năng tiếp tục duy trì trạng thái trung gian từ nay cho tới khoảng tháng 10/2018, từ tháng 11/2018 đến những tháng đầu năm 2019 sẽ chuyển sang trạng thái El Nino với xác suất khoảng 60 – 70%.

Nhiều hồ chứa nước ở Ninh Thuận cạn nước trong vụ Hè Thu

Do đó khu vực Trung bộ, tổng lượng mưa từ tháng 9/2018 đến tháng 2/2019 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20 – 30%. Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt mưa trong các tháng chính của mùa mưa. Còn lượng mưa ở Tây Nguyên từ tháng 9/2018 đến tháng 2/2019 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15 – 30% và có khả năng mùa mưa sẽ kết thúc sớm.

Bên cạnh đó, theo dự báo thủy văn, trong tháng 9 – 10/2019, lượng dòng chảy trên các sông ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN từ 10 – 60%. Tuy nhiên các sông khác ở khu vực Trung bộ thiếu hụt 20 – 50%. Riêng Sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) thiếu hụt từ 60 – 70%…

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi, với việc dự báo lượng mưa ở khu vực này nhiều khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm, đồng nghĩa nguồn nước cũng bị thiếu hụt. Vì vậy, để chủ động ứng phó tình hình hạn hán, thiếu nước các địa phương cần chuẩn bị các phương án cho vụ Đông Xuân 2018 – 2019, nhất là các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa có khả năng xảy ra hạn. Riêng Ninh Thuận cần hạn chế sản xuất vụ mùa ở các hồ nhỏ, để tiết kiệm nước cho sinh hoạt và sản xuất cho vụ Đông Xuân tới.

Tại Hội nghị triển khai công tác thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Hè Thu, vụ mùa 2018 và Đông Xuân 2018 – 2019 khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức cuối tuần qua tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, cho biết trên cơ sở thông tin dự báo những tháng cuối năm El Nino xuất hiện, các địa phương cần tiếp tục theo sát tình hình dự báo để chủ động ứng phó. Dự báo mùa mưa sẽ kết thúc sớm, do đó các địa phương cần chủ động tích nước. Tuy nhiên việc tích nước phải vừa đảm bảo an toàn hồ chứa, vừa đảm cho vùng hạ du và tích nước tối đa phục vụ cho SX.

Ông Tỉnh cũng đề nghị các Sở NN-PTNT, Chi cục Thủy lợi chủ động tham mưu với lãnh đạo tỉnh xây dựng các kịch bản ứng phó hạn hán, một là hạn nặng, hai là hạn trung bình và ba là không có hạn. Kèm theo các kịch bản với các giải pháp cụ thể như thiếu nước chỗ nào, tưới thế nào, vùng nào cần chuyển đổi… Khi xảy ra từng tình huống, chúng ta không phải làm lại từ đầu vì lúc đó đã có kịch bản nền nên sẽ chủ động hơn.

Kim Dung (TH)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động tích nước, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019