Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ cháy kho xưởng băng keo sát cây xăng tại Gia Lâm
UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu huyện Gia Lâm kiểm tra, xử lý vụ cháy kho xưởng băng keo sát cây xăng ở xã Đông Dư. Trước đó, người dân đã nhiều lần phản ánh nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực này.
Ngày 16/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1486/UBND-TTĐT về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh tình trạng hai kho xưởng sản xuất băng keo rộng hàng nghìn m2, nằm sát cây xăng không tuân thủ khoảng cách đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm. Đáng chú ý, sáng 26/3 vừa qua, 1 trong 2 kho xưởng này đã xảy ra hỏa hoạn, lan sang các cửa hàng, nhà xưởng bên cạnh.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có); báo cáo UBND thành phố trước ngày 21/4/2025.
Trước đó, ngày 26/3 vừa qua, kho xưởng băng keo này đã bốc cháy ngùn ngụt. Rất may, các cơ quan chức năng và người dân đã kịp thời khống chế được đám cháy, ngăn chặn ngọn lửa lan sang khu vực bồn chứa xăng dầu của cửa hàng kinh doanh xăng dầu gần đó.
Đáng chú ý, theo bà Phạm Thị Tuyết (61 tuổi, ở Hà Nội) - chủ cửa hàng xăng dầu Minh Tuyết, thì tình trạng hỏa hoạn đe dọa an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với cây xăng dầu đã diễn ra từ nhiều năm.
Cụ thể, từ năm 2017, sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đi vào hoạt động thì bên cạnh cây xăng xuất hiện kho xưởng "núp bóng" mô hình "hoa chậu treo và cây nội thất theo hướng ứng dụng công nghệ cao" của gia đình bà Ngô Thị Phái (ngụ xã Đông Dư).
Nhận thấy kho xưởng nằm sát bồn chứa xăng dầu không tuân thủ khoảng cách để đảm bảo an toàn PCCC, bà Tuyết đã nhiều lần phản ánh vụ việc đến chính quyền sở tại. Tuy nhiên, kiến nghị của bà không được giải quyết triệt để.
Đặc biệt, một thời gian sau lại xuất hiện thêm kho xưởng sản xuất băng keo thứ 2 rộng hàng nghìn m2, nằm sau lưng cửa hàng xăng dầu.
Liên quan đến vụ cháy kho xưởng ngày 26/3, ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Đông Dư cho biết, sau khi mô hình được phê duyệt thì bà Phái có lúc sử dụng khu đất này không đúng mục đích, làm kho xưởng băng keo. Phía xã đã nhiều lần xử phạt về việc sử dụng đất không đúng mục đích. Sau đó, gia đình bà Phái đã di dời toàn bộ tài sản sử dụng không đúng mục đích ra khỏi kho xưởng này. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vật tư vẫn được chuyển về đây và xảy ra vụ hỏa hoạn.
Đối với kho xưởng sản xuất băng keo nằm sau lưng cửa hàng xăng dầu, ông Khôi cho biết công trình này cũng chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và do ông Ngô Văn Chương (em trai bà Phái) làm chủ đầu tư.