Còn 19 điểm tắc trên tuyến quốc lộ các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên
Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại Trung Bộ và Tây Nguyên, tính đến trưa nay (23/11), trên các tuyến quốc lộ vẫn còn 19 điểm bị ách tắc đường.
Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng trưa 23/11 cho biết, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại Trung Bộ và Tây Nguyên, đến 12h cùng ngày vẫn còn 19 điểm trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý bị ách tắc. Nhiều đoạn đường sắt Bắc - Nam hư hại nặng, buộc phải dừng hàng loạt chuyến tàu.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, huy động nhân lực, vật tư, thiết bị khắc phục sự cố theo phương châm "4 tại chỗ".
Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập đoàn công tác trực tiếp đến khu vực Nam Trung Bộ, chỉ đạo các đơn vị thi công khắc phục hư hỏng, bảo đảm sớm thông tuyến. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu hỗ trợ vật tư dự phòng cho các địa phương, trong đó Khu Quản lý đường bộ IV đã cấp 5.000 rọ đá cho tỉnh Lâm Đồng phục vụ khắc phục sạt lở.

Mưa lũ lớn gây ngập sâu, sạt lở hàng trăm vị trí trên mạng lưới quốc lộ khu vực Trung Bộ. Đến 12h ngày 23/11, các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã được thông xe toàn bộ.
Các tuyến do địa phương quản lý còn 19 điểm tắc đường. Trong đó, Khánh Hòa có 14 vị trí trên QL27C (đèo Khánh Lê); Đắk Lắk còn 2 vị trí trên QL25 và QL27; Lâm Đồng còn 3 vị trí trên QL20 và QL27C.
Nhiều điểm sạt lở ta luy dương, ta luy âm, đứt gãy nền đường gây ách tắc hoàn toàn. Một số đoạn trên QL20 (đèo Mimosa và đèo D'ran) bị xé toạc nền, mặt đường dài 70m, sâu 40m.
Tỉnh Khánh Hòa đã cấm hoàn toàn phương tiện lưu thông trên QL27C, đồng thời phân luồng theo hai hướng thay thế qua QL1 - QL27 hoặc QL1 - QL26 - QL27 để lên Đà Lạt.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ khẩn cấp lực lượng và phương tiện nổ phá mìn tại Km44 QL27C - vị trí sạt lở đặc biệt nghiêm trọng với nhiều tảng đá lớn chắn ngang, địa hình hiểm trở - nhằm sớm thông tuyến huyết mạch nối Khánh Hòa và Lâm Đồng.
Đường sắt hư hại nặng
Đến 11h ngày 23/11, nhiều đoạn tuyến đường sắt tại Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk bị cuốn trôi nền đá, sạt ta luy nghiêm trọng:

Tuyến Diêu Trì - Quy Nhơn trôi nền đá ballast, sạt tứ nón tại cầu Km01+877. Tuyến Hà Nội - TP.HCM đoạn từ Km1212 - Km1222 bị trôi nền đường sâu 1–3m; khu vực hầm Vũng Rô bị sạt lở đất lấp kín đường ray; đá lớn 15 m3 rơi vào đường sắt.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục thông báo ngừng khai thác 9 đôi tàu trong ngày 23/11, gồm SE5/6, SE7/8, SE21/22, SNT1/2 và SE4.
Cảng hàng không Tuy Hòa hoạt động bình thường, không ghi nhận hoãn huỷ chuyến do thời tiết. Hệ thống LOC đang sửa chữa, dự kiến hoàn thành ngày 30/11.
Hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa diễn ra ổn định, không phát sinh sự cố mới.
Mưa lớn khiến nhiều đoạn công trường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong phải dừng thi công, nhiều vị trí ngập tới lớp cấp phối đá dăm. Hai vết nứt ngang mặt đường tại Km11+200 và Km11+300 có độ rộng lớn nhất khoảng 8cm. Một số thiết bị dù đã di dời vẫn bị ngập.
Đáng chú ý, đã từng có tình trạng mất liên lạc với nhóm công nhân tại xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) do mất điện, mất sóng. Chính quyền địa phương đã giải cứu toàn bộ công nhân an toàn vào ngày 20/11.
Hơn 1.000 trạm biến áp ở Đắk Lắk chưa thể đóng điện
Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đến 6h30' hôm nay (23/11) 89,15% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi đợt ngập lụt diện rộng những ngày qua đã khôi phục cấp điện.
Mặc dù nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, các đội quản lý vận hành vẫn túc trực 24/24, nỗ lực xử lý sự cố và bảo đảm an toàn cho người dân và thiết bị. Hiện còn 129.227 khách hàng tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa chưa thể đóng điện do điều kiện hiện trường chưa bảo đảm an toàn.

Trong đợt mưa lớn này, toàn EVNCPC có 1.191.085 khách hàng bị mất điện và 13.999 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng. Đến sáng nay (23/11), 12.442 trạm đã vận hành trở lại (đạt 88,88%), còn 1.557 trạm, tương đương 2,71% phải chờ nước rút để tiếp tục xử lý. Tổng công suất chưa thể khôi phục ước khoảng 65,1 MW, chiếm 1,68% phụ tải cực đại của hệ thống.
Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất khi còn 96.395 khách hàng và 1.068 trạm biến áp chưa thể đóng điện, công suất mất khoảng 50,1 MW.
Tại Gia Lai, còn 3.106 khách hàng và 94 trạm biến áp đang tạm ngừng vận hành, công suất mất ước 3,2 MW.
Riêng Khánh Hòa còn 29.726 khách hàng chưa có điện, trong đó Công ty Điện lực Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận cũ) quản lý 1.110 khách hàng, còn Công ty CP Điện lực Khánh Hòa quản lý 28.616 khách hàng và 359 trạm biến áp, công suất chưa khôi phục khoảng 11,4 MW.
Hiện các công ty điện lực vẫn đang huy động tổng lực về nhân sự và thiết bị, xử lý sự cố ngay khi nước rút, với nguyên tắc chỉ đóng điện khi bảo đảm an toàn tuyệt đối. EVNCPC đặt mục tiêu khôi phục toàn bộ phụ tải trong thời gian sớm nhất khi điều kiện thời tiết và hiện trường cho phép.




