Công an Quảng Bình ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Quý Mão

Minh Tâm|15/11/2022 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 15/11, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đợt ra quân diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023.

qb1.jpg
Toàn cảnh buổi lễ ra quân.

Dự lễ ra quân có đồng chí Trần Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Lương Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh.

Đợt ra quân này, Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tập trung tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt, chủ động các nội dung kế hoạch đề ra. Nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm tình hình, vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng về ANTT.

qb2.jpg
Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão.

Tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt đối với các loại tội phạm, với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, xử lý đúng người, đúng tội, “không có vùng cấm”, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để tình hình diễn biến phức tạp, bảo đảm ANTT để Nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, an toàn.

Tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng; phòng, chống cháy nổ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tập trung đấu tranh, xử lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, nhất là thời điểm đêm giao thừa, những ngày Tết và các Lễ hội Xuân.

qb3.jpg
Đồng chí Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật mà Công an tỉnh Quảng Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đợt ra quân cao điểm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai các dự án kinh tế động lực của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết được an toàn, lành mạnh. Công an tỉnh cần tập trung tấn công, truy quét tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, của toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Các lực lượng chức năng phải huy động lực lượng, phương tiện với tinh thần quyết tâm cao nhất để đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ ANCT, bảo đảm TTATXH phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; trong đó, lực lượng Công an làm nòng cốt.

qb4.jpg
Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình đã diễu hành tuyên truyền trên một số tuyến phố chính của TP. Đồng Hới.

Các sở, ban, ngành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quyết liệt Đề án 06; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về nội dung Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH; tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác tấn công trấn áp mạnh với các loại tội phạm, nhất là liên quan “tín dụng đen”, tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá, ma túy, hoạt động buôn lậu..v.v… kiên quyết ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo trái phép, không để diễn biến phức tạp trong dịp tết; bảo đảm TTATGT, phòng chống cháy nổ.

qb5.jpg
Các lực lượng tham gia tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Cũng tại buổi Lễ ra quân, đồng chí Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao thưởng 50 triệu đồng cho Công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã phối hợp phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 13kg ma túy dạng ketamin và nhiều tang vật có liên quan khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Quảng Bình ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Quý Mão