Công an TP.HCM thông tin vụ cháy nhà kho rộng hơn 2.000m2 ở quận 7

Hà My|12/11/2023 14:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thông tin về vụ cháy, Thượng tá Kháng cho biết lực lượng chữa cháy đã phải bám trụ quyết liệt bởi “nếu cháy lan sang kho 1 với diện tích hơn 11.000m2 thì đây là đám cháy rất khủng khiếp”.

Đám cháy bùng lên tại kho rộng hơn 2.000m2 trong công ty rộng hơn 17.000m2 ở quận 7 (TP.HCM) làm thiêu rụi nhiều tài sản, may mắn không có thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn này.

12-chay.jpg
Lính cứu hỏa phá tôn để chữa cháy. Ảnh: Phòng PC07 cung cấp

Có mặt tại hiện trường vụ cháy trên đường đường Bế Văn Cẩm (phường Tân Kiểng, quận 7) thời điểm đám cháy đã được khống chế vào lúc 22h10 ngày 11/11, Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết, đám cháy xảy ra kho thứ 3 bên trong Công ty TNHH TM-DV Đức Thành nằm trên đường này.

Đây là đơn vị cho thuê kho bãi, gồm 3 kho với diện tích hơn 17.000m2. Trong đó, kho thứ nhất rộng hơn 11.000m2, kho thứ 2 rộng hơn 3.700m2 và kho thứ 3 rộng khoảng 2.000m2.

Qua xác minh ban đầu, kho thứ 3 rộng khoảng 2.000m2 cho 6 đơn vị thuê để gửi các mặt hàng bánh kẹo, thiết bị điện tử, nội thất và một số mặt hàng khác. Theo Thượng tá Kháng, lực lượng chữa cháy nhận tin báo từ người dân vào lúc 18h53 và Phòng PC07 điều động 15 xe chuyên dụng, 1 tàu chữa cháy, 2 cano chữa cháy và gần 100 cán bộ, chiến sĩ từ 5 đơn vị đến hiện trường dập lửa.

Ngoài ra, Phòng PC07 còn điều động tàu ST115 lấy nước từ sông Sài Gòn đưa vào bên trong để phục vụ chữa cháy. Đến 21h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

12-chay1.jpg
Lính cứu hỏa phá tôn để chữa cháy. Ảnh: Phòng PC07 cung cấp

“Hiện tại, lực lượng chữa cháy đang dập lửa tàn và làm mát khu vực cháy để phục vụ các công tác điều tra nguyên nhân. Vụ cháy không có thiệt hại về người”, Thượng tá Kháng thông tin tại hiện trường.

Đánh giá về công tác chữa cháy, Thượng tá Kháng cho biết, cấu kiện của nhà kho bị sập đổ, nhiệt độ rất cao, lượng khói độc rất nhiều nên gây khó khăn cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình dập lửa. Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy đã bảo vệ, ngăn cháy lan sang 2 kho lân cận với diện tích khoảng 15.000m2 và trường học kế bên.

“Nếu cháy lan sang kho 1 với diện tích hơn 11.000m2 thì đây là đám cháy rất khủng khiếp. Lực lượng chữa cháy chúng tôi phải bám trụ quyết liệt để không cho cháy lan”, Thượng tá Kháng nhận định và cho biết lực lượng chữa cháy phải tiếp nước ở khoảng cách hơn 500m.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được công an điều tra, làm rõ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an TP.HCM thông tin vụ cháy nhà kho rộng hơn 2.000m2 ở quận 7