Công trình vi phạm PCCC sẽ bị cắt điện nước

Trần Đức - Ngọc Ánh|18/07/2024 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Qua quá trình rà soát, tính đến ngày 4/7, Công an TP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra đối với 36.972 cơ sở nhà trọ trên địa bàn; xử phạt 3.134 trường hợp, phạt tiền hơn 12 tỷ đồng; tạm đình chỉ 672 trường hợp; yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động.

Công trình vi phạm PCCC sẽ bị cắt điện nước

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, toàn thành phố hiện này có hơn 31.000 nhà trọ và hơn 39.000 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Sau khi tiến hành rà soát đã phát hiện gần 10.000 lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư mini, nhà thuê trọ. Ngoài ra Công an thành phố cũng đã ban hành, đề xuất trên 670 quyết định tạm đình chỉ hoạt động và 76 quyết định đình chỉ hoạt động với chung cư mini, nhà trọ.

1-toan-thanh-pho-hien-nay-co-hon-31.000-nha-tro-va-hon-39.000-nha-o-ket-hop-san-xuat-kinh-doanh-co-nguy-co-chay-no-cao.jpg
Toàn thành phố hiện này có hơn 31.000 nhà trọ và hơn 39.000 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao
2-cong-an-thanh-pho-cung-da-ban-hanh-de-xuat-tren-670-quyet-dinh-tam-dinh-chi-hoat-dong-va-76-quyet-dinh-dinh-chi-hoat-dong-voi-chung-cu-mini-nha-tro(1).jpg
Công an thành phố cũng đã ban hành, đề xuất trên 670 quyết định tạm đình chỉ hoạt động và 76 quyết định đình chỉ hoạt động với chung cư mini, nhà trọ

Hiện nay việc kiểm tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành nhằm kiên quyết xử lý tạm đình chỉ đối với hoạt động công trình chung cư, nhà cao tầng vi phạm về PCCC, không để phát sinh những công trình vi phạm mới. Đối với các công trình chủ đầu tư chây ì không khắc phục sẽ kiên quyết chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý. Bởi thực tế, việc không tuân thủ quy định pháp luật về quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng của các công trình nhà ở riêng lẻ, là nguyên nhân chính gây ra những vụ cháy nghiêm trọng gây hậu quả thương tâm trong thời gian gần đây.

3-hien-nay-viec-kiem-tra-van-dang-tiep-tuc-duoc-tien-hanh-nham-kien-quyet-xu-ly-tam-dinh-chi-doi-voi-hoat-dong-cong-trinh-chung-cu-nha-cao-tang-vi-pham-ve-pccc.jpg
Hiện nay việc kiểm tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành nhằm kiên quyết xử lý tạm đình chỉ đối với hoạt động công trình chung cư, nhà cao tầng vi phạm về PCCC

Là chủ của một cơ sở kinh doanh lưu trú, chị Trương Thu Hà chia sẻ: “ Mình thì cũng ủng hộ quy định này. Tuy nhiên nên có một lộ trình bao nhiêu ngày, tiến độ như thế nào để bọn mình được biết. Trong trường hợp hết hạn đấy mà chưa khắc phục thì mới cắt điện nước.”

Anh Lê Văn Nguyện – Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: “ Tính mạng con người là trên hết nên khi Nhà nước ra quy định mới mình hoàn toàn đồng ý quy định này. Với cá nhân mình thì mình sẽ tuân thủ theo quy định vì tiền bạc không quan trọng, quan trọng là tính mạng con người.”

Liên quan tới tình trạng này, mới đây Quốc hội thông qua Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi Luật Thủ đô 2012), tại Điều 33 của Luật này nêu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được quy định mức tiền phạt cao hơn, nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, PCCC, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

4-chu-tich-ubnd-cac-cap-duoc-ap-dung-bien-phap-yeu-cau-ngung-cung-cap-dich-vu-dien-nuoc-doi-voi-cong-trinh-xay-dung-sai-quy-hoach-vi-pham-ve-pccc.jpg
Chủ tịch UBND các cấp được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, vi phạm về PCCC

Trường hợp thật cần thiết, Chủ tịch UBND các cấp được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc sai giấy phép xây dựng; công trình xây dựng sai với thiết kế xây dựng được phê duyệt, kinh doanh vi phạm về PCCC.

Ông Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “ Thành phố cần phải có quyền cắt điện nước để đảm bảo tính mạng cho người dân. Đã nhắc nhở mà cố tình không tuân thủ thì cách tốt nhất để dừng lại là cắt điện nước, không cho thi công.”

Theo các chuyên gia, quy định chính quyền cơ sở được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước là giải pháp mạnh tay và cần thiết để xử lý những công trình vi phạm các quy định nghiêm trọng, coi thường pháp luật. Tuy nhiên, đây chỉ nên là biện pháp cuối cùng bởi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người dân khác đang sinh sống trong công trình.

5-nhung-cong-trinh-vi-pham-cac-quy-dinh-nghiem-trong-coi-thuong-phap-luat-can-xu-ly-manh-tay.jpg
Những công trình vi phạm các quy định nghiêm trọng, coi thường pháp luật cần xử lý mạnh tay

Trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, KTS Phạm Thanh Tùng – Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam cho biết: “ Chúng ta nên làm nghiêm ngay từ đầu. không đảm bảo kiêm quyết không cho thi công. Đấy là phần gốc của nó. Chứ cái việc họ chống đối này nọ thì cắt điện nước là bình thường. Đây là một biện pháp nằm trong vấn đề giữ gìn cái kỷ cương, phép nước. Nhưng cái đó chúng ta không khuyến khích.Chúng ta phải làm ngay từ đầu..”

Thời gian tới, HĐND thành phố Hà Nội sẽ quy định chi tiết trường hợp áp dụng, thẩm quyền áp dụng và việc thực hiện biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.

6-thoi-gian-toi-hdnd-thanh-pho-ha-noi-se-quy-dinh-chi-tiet-truong-hop-ap-dung-tham-quyen-ap-dung-va-viec-thuc-hien-bien-phap-yeu-cau-ngung-cung-cap-dich-vu-dien-nuoc.jpg
Thời gian tới, HĐND thành phố Hà Nội sẽ quy định chi tiết trường hợp áp dụng, thẩm quyền áp dụng và việc thực hiện biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước

Hiện các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC sau đợt rà soát vừa qua cần khẩn trương khắc phục bởi đến ngày 15/7 tới sẽ áp dụng thí điểm biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.

7-hien-cac-truong-hop-vi-pham-quy-dinh-ve-an-toan-pccc-sau-dot-ra-soat-vua-qua-can-khan-truong-khac-phuc.jpg
Hiện các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC sau đợt rà soát vừa qua cần khẩn trương khắc phục
Bài liên quan
  • [VIDEO] Nhiều vi phạm PCCC bị phát hiện sau khi tổng rà soát nhà trọ
    Sau vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu rà soát toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ trên toàn thành phố. Kết quả bước đầu cho thấy, số lượng nhà trọ, chung cư mini vi phạm vẫn ở mức cao. Số đơn vị khắc phục được vẫn ở mức rất thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Công trình vi phạm PCCC sẽ bị cắt điện nước