Cứu nạn kịp thời 6 ngư dân bị chìm tàu ở vùng biển Hoàng Sa

Quỳnh Thy (T/h)|23/04/2018 02:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều 22/4, ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá của xã bị 2 tàu nước ngoài đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa đã được một tàu khác cứu vớt và đang trên đường đưa các ngư dân trên tàu vào đất liền.

Toàn bộ 6 ngư dân được cứu nạn và đang trên đường vào đất liền (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào khoảng 8h, ngày 20/4, tàu cá QNg 90332TS, công suất hơn 700CV, do ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân đang hành nghề khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa thì bất ngờ bị 2 tàu lạ số số hiệu 45103 và 46001 đâm chìm.

Sau đó, ngư dân trên tàu cá QNg 90332TS phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Đến 14h cùng ngày, tàu cá QNg 90595 TS, của ngư dân Nguyễn Chính (thôn Châu Thuận Biển, Bình Châu) đã tiếp cận được tàu gặp nặn và cứu vớt toàn bộ 6 ngư dân lên tàu và đang trên đường vào đất liền.

Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng vụ việc làm tàu cá trị giá gần 1,5 tỷ đồng cùng nhiều ngư cụ bị chìm xuống biển khiến chủ tàu trắng tay.

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu cho biết thêm, toàn xã có trên 200 tàu cá thường xuyên hành nghề ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Thời gian gần đây, nhiều tàu cá của địa phương bị tàu nước ngoài đâm va, cướp tài sản. Chỉ tính từ tháng 3/2018 đến nay đã có 10 tàu cá của ngư dân Bình Châu bị tấn công làm hư hại tài sản ở Hoàng Sa.

Quỳnh Thy (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu nạn kịp thời 6 ngư dân bị chìm tàu ở vùng biển Hoàng Sa