Đà Nẵng: Nước đen ngòm, bốc mùi hôi trên sông Hàn thải ra từ các nhà hàng

Ngọc Ánh (t/h)|01/05/2019 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chi cục bảo vệ môi trường, thuộc Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, ven sông Hàn Sông Hàn đoạn qua cầu Trần Thị Lý nước thải chảy ra từ các nhà hàng tiệc cưới nằm dọc đường 2-9 và Núi Thành khiến nước sông đổi màu đen, bốc mùi hôi thối.

Ngày 30/4, Chi cục bảo vệ môi trường, thuộc Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, nước thải từ các nhà hàng tiệc cưới ven sông Hàn đoạn gần cầu Trần Thị Lý liên tục chảy ra sông, khiến nước sông tại đây đổi màu đen, bốc mùi hôi và kéo dài thành vệt hơn 200m chạy dọc bờ.

Hiện tượng trên xuất hiện thời gian khá lâu nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng thu gom, dọn vệ sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân địa phương cũng như du khách khi tới tham quan cầu Trần Thị Lý và cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Sáng 26/4, tại khu vực sông Hàn dọc tuyến đường 2/9, đặc biệt là ở khu vực chân cầu Trần Thị Lý – Nguyễn Văn Trỗi (thuộc quận Hải châu, TP Đà Nẵng) xuất hiện dòng nước thải màu đen bốc mùi hôi dữ dội kéo dài hàng trăm mét, cùng với đó là ngổn ngang rác thải nằm nhếch nhác khắp khu vực bờ sông Hàn.

Đặc biệt, tại một số vị trí cống dẫn nước thải cạnh khu biệt thự Đảo Xanh (thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) không chỉ xuất hiện dòng nước màu đen bốc mùi hôi thối mà còn tập trung nhiều bao bì, thùng xốp, kèm theo mặt nước có váng bọt vàng nổi lên bất thường.

Trước tình trạng đó, Chi cục đã phối hợp các đơn vị tiến hành dọn vệ sinh, phun thuốc khử mùi và lấy 2 mẫu nước để tiến hành xét nghiệm kiểm tra.

Ngày 25/4, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cũng đã xác nhận, tình trạng nước thải đen ngòm chưa qua xử lý tiếp tục chảy tràn ra khu vực sông Hàn, đoạn phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, khiến người dân bức xúc, đến nay vẫn chưa được xử lý do dự án thi công tuyến mương thu gom, đấu nối nước thải tại cửa xả 14/9 Đảo Xanh (nằm cạnh chân cầu Trần Thị Lý) chưa hoàn thành.

Nhiều ngư dân đánh lưới dọc bờ sông Hàn, cạnh khu Đảo Xanh (phường Hòa Cường Bắc) cũng đã bức xúc phản ánh: Tại cống xả gần khu Đảo Xanh (nằm cạnh cầu Trần Thị Lý), một vệt nước dài 200m có màu đen, nổi bọt trắng, kèm váng dầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước; nhiều đoạn xuất hiện cá chết tấp vào bờ bốc mùi hôi thối và do nước thải gây ô nhiễm khiến việc đánh lưới của ngư dân gặp khó khăn và thất thu; nhiều đoạn, cá chết tấp vào bờ bốc mùi cạnh cống xả nhưng chưa được đơn vị môi trường đến kiểm tra, xử lý; nhiều đoạn, nước thải tấp vào bờ và sủi bọt trắng dày đặc.

Một số người dân chứng kiến tình trạng nước sông Hàn đen ngòm và nổi váng dầu kéo hàng hàng trăm mét đã chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội, khiến người dân càng bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý.

Trước đó, Giám đốc công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng Mai Mã thừa nhận đây là khu vực đang bị ô nhiễm do nước thải chảy ra từ dãy nhà hàng, tiệc cưới nằm dọc đường 2 tháng 9 và Núi Thành.

Ông Mã lý giải, do dự án thi công tuyến mương thu gom, đấu nối nước thải tại cửa xả khu vực Đảo Xanh về Hòa Xuân vẫn chưa hoàn thành khiến nước thải bị chảy tràn ra sông Hàn.

“Công trình đang thi công, khi hoàn thành nước thải sẽ được chuyển hết về Hòa Xuân xử lý và sẽ chấm dứt tình trạng ô nhiễm tại đây”, ông Mã thông tin.

Ngọc Ánh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Nước đen ngòm, bốc mùi hôi trên sông Hàn thải ra từ các nhà hàng