Môi trường - Tài nguyên

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, xử phạt hành vi đổ trộm rác thải xây dựng

Ngọc Ánh 07/12/2025 14:00

UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, ngày 4/12 đã xử lý một trường hợp chủ công trình xây dựng đổ xà bần không đúng nơi quy định trên đường Lê Lợi, làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Đây chỉ là một trong nhiều vụ tập kết rác thải xây dựng và vật liệu cồng kềnh tại các phường trung tâm thời gian gần đây.

Tại phường Sơn Trà, từ tháng 9, chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác xử lý các điểm nóng liên quan đến ô nhiễm rác thải, với 16 thành viên từ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở, hoạt động theo quy chế phối hợp thống nhất.

Ngày 30/11, lực lượng chức năng đã mật phục và bắt quả tang xe tải biển số 43C-091.88 đổ trộm xà bần ở cuối đường Khúc Hạo, khu vực chân cầu Thuận Phước. Từ cuối tháng 9 đến nay, tổ công tác trực 24/7 tại các điểm nóng, liên tục tuần tra, ngăn chặn kịp thời; trung bình xử phạt hơn 10 vụ vi phạm mỗi tháng với số tiền hàng chục triệu đồng. Đồng thời, lực lượng đã thu gom gần 70 tấn rác tại 30 điểm, trả lại môi trường sạch cho nhiều khu vực nội đô.

screenshot-2025-12-05-085511.png
Ảnh minh họa

Ông Đặng Hải Nam – Phó Phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhận định nhu cầu xử lý các loại rác ngoài rác sinh hoạt tại đô thị rất lớn, nhưng ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, cùng với việc một số đơn vị vận chuyển không đưa rác lên bãi tập kết đúng quy định mà đổ trộm. Tại các khu vực như Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn, nhiều tuyến phố còn thưa dân, đường vắng, lực lượng chức năng phải thường xuyên mật phục, ngăn chặn, gây tốn kém ngân sách cho việc thu dọn khi phát sinh điểm ô nhiễm.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, trước tình trạng đổ trộm xà bần và rác thải xây dựng diễn ra phổ biến, sở đã tham mưu UBND thành phố yêu cầu các xã, phường rà soát và phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các đơn vị liên quan lựa chọn các vị trí phù hợp làm điểm trung chuyển rác xây dựng.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang giao Chi cục Môi trường theo dõi và đôn đốc các địa phương sớm đề xuất bổ sung quy hoạch, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực tế. Sau khi thống nhất vị trí, sở sẽ trình UBND thành phố đưa vào quy hoạch khu vực xử lý chất thải rắn theo Đề án xử lý rác thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời công khai các điểm trung chuyển để người dân đổ rác xây dựng đúng quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, xử phạt hành vi đổ trộm rác thải xây dựng
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.