Tin hoạt động Hội

Đại hội Hội Nước và Môi trường Việt Nam lần V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Phong Anh 08/08/2025 17:40

Sáng ngày 8/8/2025, Hội Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại Đại hội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam công bố Quyết định của Bộ Nội vụ, chính thức đổi tên thành Hội Nước và Môi trường Việt Nam.

Tham dự Đại hội có ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi chính phủ cùng đại diện Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Minh Khuyến Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

dsc05592(1).jpg
Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại Đại hội

Về phía Hội Nước và Môi trường Việt Nam có ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) – Chủ tịch Hội; Bà Phạm Thị Xuân - Nguyên phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài Nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; ông Nguyễn Xuân Lai, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) – Tổng thư ký Hội; ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống; ông Nguyễn Văn Vẻ, Phó Chủ tịch Hội; ông Lê Hùng Anh, Phó Chủ tịch, Trưởng Văn phòng đại diện của Hội tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Hoàng Cường Quốc - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; ông Ngô Quyết - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các đồng chí là Trưởng các Ban, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Hội. Các đồng chí lãnh đạo các doanh nghiệp là hội viên tập thể của Hội cùng 120 đại biểu là hội viên của Hội trên toàn quốc đã về dự đông đủ.

dsc05601.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội Hội Nước và Môi trường Việt Nam

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam cho biết: Hội Nước và Môi trường Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người quan tâm đến lĩnh vực nước sạch và môi trường, Hội đặt dưới sự quản lý nhà nước của Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT). Thời gian qua, trong điều kiện có những khó khăn, Hội đã có những cố gắng trong việc triển khai tập trung thực hiện 3 định hướng: “Đưa nước sạch đến với người nghèo, biến chất thải thành tài nguyên, cùng cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu”. Mục tiêu hoạt động của Hội là truyền thông nâng cao năng lực cho các tổ chức, đoàn thể xã hội ở cấp cơ sở, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng trong các lĩnh vực nước, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

fffff1111-min.png
Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), bà Phạm Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ IV, Hội đã triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể, thực tiễn, bám sát mục tiêu đảm bảo an ninh nguồn nước và môi trường cho cộng đồng.

a5(1).jpg
Bà Phạm Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ IV

Về công tác tổ chức, Hội đã thành lập Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam vào năm 2021, hiện có 13 đảng viên. Ban Lãnh đạo Hội được kiện toàn, Ban Chấp hành được bổ sung lên 46 thành viên, Ban Thường vụ tăng lên 16 đồng chí. Bốn ban chuyên môn – Tổ chức, Dự án, Đối ngoại, Truyền thông – đã đi vào hoạt động hiệu quả. Đến nay, Hội có 9 đơn vị trực thuộc, trong đó 6 đơn vị hoạt động tích cực, góp phần lan tỏa sứ mệnh bảo vệ tài nguyên nước và môi trường.

Về công tác phổ biến kiến thức, Hội tích cực tham gia xây dựng chính sách, đóng góp ý kiến trong quy hoạch tài nguyên nước, thực hiện các đề tài khoa học cấp Bộ, trong đó có đề tài về môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Hội đã tham gia xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi); tổ chức các hội thảo chuyên sâu, tập huấn chính sách, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên nước, phát triển thị trường các-bon và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

a7.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội

Về hoạt động đối ngoại, Hội đã hợp tác với các tổ chức quốc tế như Quỹ Công nghệ Tuần tra xanh – Hàn Quốc để triển khai các dự án giảm thiểu ô nhiễm không khí; kết nối với chuyên gia Đài Loan về sản xuất phân hữu cơ và trồng cây công nghệ cao.

Về công tác thi đua – khen thưởng, Hội đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, ghi nhận sự nỗ lực, tâm huyết của các đơn vị và hội viên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong lĩnh vực tuyên truyền, Hội đã đóng vai trò cầu nối, đoàn kết các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng cùng hành động vì môi trường xanh – sạch – đẹp.

Cụ thể, Hội đã phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện "Cộng đồng và doanh nghiệp với quy định giảm phát thải khí nhà kính", diễn đàn "Điện gió và mục tiêu Net Zero 2050", các diễn đàn chuyên đề tại Hà Nội, TP.HCM… khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0.

Cùng với đó là tổ chức thành công Hội thảo chuyển đổi xanh khu vực Bắc Trung Bộ tại Thanh Hóa, thu hút hơn 150 đại biểu và hàng loạt bài tham luận mang tính ứng dụng cao – bước khởi đầu quan trọng để nhân rộng mô hình chuyển đổi xanh trên cả nước.

z6886645581613_c7bb9cee8050d0b3227dfa6c56d6cc4e.jpg
Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó chủ tịch Hội, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống; Ông Nguyễn Xuân Lai - Tổng Thư ký Hội (từ trái qua), ông Nguyễn Đức Thắng - nguyên Phó Chủ tịch Hội (thứ 3 tứ trái qua), ông Hồ Ngọc Hải - Nguyên Chủ tịch Hội nhiệm kỳ II, III (ngoài cùng bên phải)

Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội tích cực đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19, đóng góp Quỹ vaccine, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hội viên khó khăn. Đồng thời phát động nhiều phong trào cộng đồng như “Chống rác thải nhựa”, “Ngày làm cho thế giới sạch hơn”, tham gia giám sát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh.

Với vai trò là Cụm trưởng cụm thi đua trong lĩnh vực Pháp luật – Y tế – Môi trường, Hội đã tổ chức các hội nghị triển khai, tổng kết công tác thi đua, được Ủy ban MTTQ Việt Nam đánh giá cao và đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2024.

Hội cũng chủ động tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, thực hiện đề tài nghiên cứu về thị trường tín chỉ các-bon và đề nghị tôn vinh nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực nước và môi trường.

dsc05584.jpg
Quang cảnh Đại hội Hội Nước và Môi trường Việt Nam

Đáng chú ý, nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã gửi văn bản kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ đề xuất ngày 14/8 hàng năm là “Ngày Nước và Môi trường Việt Nam” - một sáng kiến có ý nghĩa lan tỏa mạnh mẽ tinh thần bảo vệ tài nguyên quý giá của quốc gia.

Nhiệm kỳ qua, Hệ thống đơn vị trực thuộc được củng cố về cả chất và lượng. Các đơn vị đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển Hội.

Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, cơ quan ngôn luận của Hội, đã có bước phát triển vượt bậc – từ Tạp chí phát hành định kỳ trở thành kênh thông tin cập nhật nhanh chóng, chuyên sâu. Nhiều tọa đàm trực tuyến được tổ chức nhằm tìm kiếm giải pháp về xử lý nước thải, quản lý chất lượng không khí, ứng phó biến đổi khí hậu. Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã trở thành diễn đàn uy tín, tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, sự kiện có tầm ảnh hưởng, như: Diễn đàn về phân loại rác thải sinh hoạt, về giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi, hay Giải Golf vì môi trường.

a4(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó chủ tịch Hội, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phát biểu tại Đại hội

Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh cũng rất năng động, tổ chức nhiều chương trình như “Thứ 7 đổi rác lấy quà”, “Phụ nữ hành động vì Hóc Môn xanh – sạch – đẹp”, phối hợp tổ chức diễn đàn về thị trường các-bon và chương trình Vì biển đảo xanh Tổ quốc.

Hội Nước và Môi trường Bắc Giang đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác thu gom, xử lý rác thải, năm 2020 đã thu gom xử lý gần 99.000 tấn rác tại các huyện, thị. Các Hội cơ sở cũng đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền tiêu chí 17 nông thôn mới – môi trường và an toàn thực phẩm.

Phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước, Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V (2025 – 2030) tiếp tục xác định vào 3 nội dung: Tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

a20.jpg
Ông Hoàng Cường Quốc – Chủ tịch Hội Nước và Môi trường tỉnh Thái nguyên phát biểu tham luận tại Đại hội

Phát biểu tham luận tại Đại hội, ông Hoàng Cường Quốc – Chủ tịch Hội Nước và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong nhiệm kỳ IV (2019–2024), dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và định hướng từ Hội Nước và Môi trường Việt Nam, Ban Chấp hành Hội tỉnh Thái Nguyên đã khẳng định vai trò là tổ chức xã hội – nghề nghiệp có năng lực, uy tín, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong lĩnh vực cấp nước sạch, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Dù còn gặp nhiều khó khăn về tổ chức và kinh phí hoạt động, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo, Hội đã để lại nhiều dấu ấn trong 5 năm qua, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Hội đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả như: Thu gom rác thải, “ngôi nhà xanh”, “nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, “ngôi nhà của pin”, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên tự quản... Đồng thời, tổ chức trồng trên 5.000 cây xanh, cây hoa; trao tặng hơn 500 xe rác đẩy tay, thùng rác phân loại ba màu, 400 thùng ủ rác hữu cơ và 10 ngôi nhà xanh bằng inox cho các xã, góp phần giúp người dân hình thành thói quen phân loại, xử lý rác tại nguồn.

a17.jpg
PGS. TS Lê Hùng Anh – Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM phát biểu tại Đại hội

Trình bày tham luận tại Đại hội, PGS. TS Lê Hùng Anh – Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Văn phòng đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng như “Thứ Bảy tái chế” tại các quận, huyện (Gò Vấp, Hóc Môn, Quận 1, Bình Thạnh, Quận 10), mô hình “Chợ xanh cuối tuần” ở Hóc Môn, các lớp tập huấn ủ phân hộ gia đình giúp giảm rác thải hữu cơ và xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững.

Ngoài ra, nhiều hội thảo chuyên môn về xử lý nước thải, giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo đã tạo cầu nối hiệu quả giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền, mang lại giải pháp phù hợp cho TP.HCM và khu vực phía Nam. Văn phòng cũng tổ chức các lớp tập huấn thúc đẩy nông nghiệp sạch trong đô thị; hội thảo về Dự án vườn cây xanh cho trường trẻ khuyết tật ở Bình Chánh và chương trình caravan trồng cây xanh tại đồn biên phòng Cần Thạnh (Cần Giờ).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, Hội Nước và Môi trường Việt Nam là nơi tập hợp các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tham gia tư vấn, phản biện và triển khai thực hiện các vấn đề về an ninh nguồn nước, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và những đóng góp to lớn của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và áp lực từ phát triển kinh tế, Hội luôn phát huy tối đa vai trò của tổ chức xã hội nghề nghiệp, gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà khoa học, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và phát triển bền vững”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị, Ban chấp hành Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo Hội khắc phục những khó khăn cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động đề xuất những quan điểm, chính sách cho phát triển lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam Chu Phạm Ngọc Hiển bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm của Đại hội khi giới thiệu ông vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2025–2030. Ông khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, nhất là trong bối cảnh, như Báo cáo của Bộ Chính trị đã nêu, Hội đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong chặng đường phát triển.

Chủ tịch Hội Chu Phạm Ngọc Hiển chia sẻ: “Việc chuyển tên từ Hội Nước sạch và Môi trường thành Hội Nước và Môi trường không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động, mà còn cho thấy trách nhiệm và lĩnh vực công tác của chúng ta ngày càng nặng nề hơn. Do đó, Ban Chấp hành cần nỗ lực cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đã đề ra, chúng ta sẽ cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án, dự án để tổ chức thực hiện thành công. Qua đó, góp phần kết nối và lan tỏa mạnh mẽ sự nghiệp chuyển đổi xanh trên cả ba lĩnh vực: nước, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong toàn xã hội.”

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm: 01 Chủ tịch, 07 Phó Chủ tịch và 01 Tổng thư ký.

Một số hình ảnh hoạt động Đại hội:

z6886726256190_bdb44f2f026c3f3398f821f1c321a6b0.jpg
z6886726256046_84b1dfe8b8f5b0067dd01da92f214f09.jpg
Đại biểu làm lễ Chào cờ
a30.jpg
Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham dự Đại hội
a24.jpg
Ông Nguyễn Minh Khuyến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại Đại hội
a23.jpg
Đại diện Hội Nước và Môi trường tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) phát hiểu tham luận tại Đại hội
a25.jpg
Ông Nguyễn Hoài Dương - Nguyên Ủy viên BTV tỉnh ủy Đắc Lắc. Giám đốc Sở NN và MT Đắc Lắc- Ủy viên BTV phát biểu tham luận tại Đại hội
a27.jpg
Đoàn Chủ tịch biểu quyết tại Đại hội
a26.jpg
Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội
a28.jpg
Ông Chu Phạm Ngọc Hiển tặng hoa vinh danh ông Nguyễn Xuân Lai - Tổng thư ký Hội nhiệm kỳ IV đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội
z6886544665639_939ca1188e86981d5e184e19e47b3b03.jpg
Ông Chu Phạm Ngọc Hiển tặng bằng khen cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ IV
dsc05711(1).jpg
Ông Chu Phạm Ngọc Hiển tặng bằng khen cho các Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ IV
a38.jpg
Ông Chu Phạm Ngọc Hiển tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nước sạch và Môi trường cho các cá nhân vì có nhiều đóng góp cho Hội trong nhiều năm qua.
a33.jpg
Ban thường vụ nhiệm kỳ V ra mắt Đại hội
dsc05706.jpg
Ban chấp hành nhiệm kỳ V ra mắt Đại hội
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Đại hội Hội Nước và Môi trường Việt Nam lần V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.