Tin hoạt động Hội

Chủ tịch Chu Phạm Ngọc Hiển: Kiện toàn tổ chức, tăng cường kết nối, đổi mới tư duy và hành động đột phá

Thanh Thảo - Thu Trinh 09/08/2025 08:00

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nước và Môi trường Việt Nam lần V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều nhiệm vụ trọng tâm được xác định rõ ràng. Với tinh thần đổi mới, Hội đặt ra mục tiêu ngày càng phát triển bền vững, thực chất và đồng hành cùng đất nước trong công cuộc bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngay sau khi tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Chu Phạm Ngọc Hiển đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Môi trường và Cuộc sống về những định hướng trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới – một nhiệm kỳ được đặt nhiều kỳ vọng về sự đổi mới, sáng tạo và hành động mạnh mẽ.

fffff1111-min.png
Chủ tịch Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nước và Môi trường Việt Nam lần V, nhiệm kỳ (2025 – 2030)

PV: Thưa ông, sau khi tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, cảm xúc đầu tiên của ông là gì?

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển: Có thể nói, lĩnh vực nước và môi trường hiện nay là những lĩnh vực rất “nóng”, vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với tôi, việc được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam là một niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao. Để đảm đương và gánh vác chức vụ này, đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều để có thể đảm đương tốt trọng trách được giao, làm sao huy động được sức mạnh của hội viên, của cộng đồng và của toàn xã hội cùng chung tay góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, cụ thể là trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.

PV: Với việc đổi tên Hội thành Hội Nước và Môi trường Việt Nam, xin ông cho biết ý nghĩa và thông điệp mà Hội mong muốn gửi gắm qua sự thay đổi này?

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển: Trong giai đoạn trước, Hội có tên là Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. Qua từng giai đoạn phát triển, Hội đã thể hiện được vai trò của mình trong việc đưa nước sạch đến với đồng bào ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và góp phần chung tay cùng đất nước và xã hội trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Đến giai đoạn hiện nay, vấn đề nước sạch vẫn là một phần quan trọng trong những hoạt động của Hội. Với tư cách là cánh tay nối dài của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường), hoạt động của Hội cần phải đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đặc biệt là trong bối cảnh vấn đề nước không chỉ là vấn đề của quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu.

Chính vì vậy, việc đổi tên Hội từ “Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam” thành “Hội Nước và Môi trường Việt Nam” là sự khẳng định phạm vi hoạt động mở rộng hơn, không chỉ giới hạn trong vấn đề nước sạch, mà bao trùm cả lĩnh vực tài nguyên nước nói chung, đặc biệt trong vấn đề bảo vệ nguồn nước, đảm bảo an ninh nguồn nước đến sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Đây là những nhiệm vụ lớn, đầy thách thức, nhưng cũng rất cấp thiết đối với sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.

z6886544665639_939ca1188e86981d5e184e19e47b3b03.jpg
Chủ tịch Chu Phạm Ngọc Hiển trao bằng khen cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và phát triển Hội trong nhiệm kỳ IV (2019–2024)

PV: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng nghiêm trọng đến các lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường, ông đặt ra những ưu tiên trọng tâm nào cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới?

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển: Như tôi đã chia sẻ, hoạt động của Hội phải luôn bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là từ nay đến năm 2030, chủ trương lớn của Nhà nước là chuyển đổi xanh, bên cạnh chuyển đổi số. Đây cũng là những định hướng mà Hội cần theo sát.

Cụ thể, Hội sẽ tập trung vào việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chương trình như phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế cacbon thấp, kinh tế xanh... Những nhiệm vụ này sẽ là định hướng mang tính đột phá trong hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

PV: Là cơ quan ngôn luận của Hội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trong thời gian qua đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích; tích cực tuyên truyền về công tác bảo vệ tài nguyên nước, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch đánh giá như thế nào về những kết quả đó, và đưa ra định hướng, chỉ đạo của Hội đối với Tạp chí trong nhiệm kỳ mới này?

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển: Có thể khẳng định, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống chính là “cánh tay phải” của Hội trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân, cộng đồng. Thời gian qua, Tạp chí đã bám sát tôn chỉ mục đích, chủ trương, định hướng của Hội, làm rất tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong nhiệm kỳ mới, với việc đổi tên, phạm vi hoạt động của Hội mở rộng hơn không chỉ ở lĩnh vực nước sạch mà còn toàn diện hơn về tài nguyên nước, bao gồm cả an ninh nguồn nước, bảo vệ và khai thác hiệu quả. Do đó, Tạp chí cũng cần mở rộng nội dung, nâng cao chất lượng, tiếp tục khẳng định vai trò là cánh tay nối dài của Hội, góp phần truyền thông hiệu quả ba lĩnh vực trọng tâm là quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

PV: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc hợp tác và kết nối với các tổ chức, chuyên gia là rất quan trọng. Hội có kế hoạch gì để mở rộng các mối quan hệ hợp tác chiến lược này?

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 là tiếp tục củng cố, kiện toàn và mở rộng hoạt động của Hội. Trước hết là công tác phát triển hội viên, mở rộng mạng lưới cơ sở để tăng cường sức mạnh và sự lan tỏa của Hội trong xã hội.

Song song với đó, Hội xác định mở rộng liên kết, kết nối, hợp tác không chỉ trong nội bộ mà còn với các hội ngành nghề, các tổ chức trong và ngoài nước. Đây là yếu tố then chốt để huy động sức mạnh của toàn xã hội trong công cuộc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng bền vững tài nguyên nước.

Với vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp, là cánh tay nối dài của cơ quan quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của Hội phụ thuộc rất lớn vào khả năng liên kết, hợp tác, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Điều đó sẽ góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Hội trong sự nghiệp phát triển bền vững của quốc gia.

a33.jpg
Ban Thường vụ Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V (2025 - 2030) ra mắt Đại hội

PV: Cuối cùng, ông có thông điệp gì gửi tới các hội viên và cộng đồng trong nhiệm kỳ mới đầy kỳ vọng này?

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển: Hội Nước và Môi trường Việt Nam là nơi quy tụ đội ngũ hội viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Để hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, cần đặc biệt chú trọng đổi mới, phát triển khoa học công nghệ, khuyến khích sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thông điệp tôi muốn gửi tới các hội viên là: Hãy cùng nhau phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và năng lực chuyên môn để đổi mới công nghệ, ứng dụng thực tiễn vào các lĩnh vực mà Hội đang hoạt động. Đây là hướng đi mang tính đột phá, là nền tảng cốt lõi để Hội ngày càng phát triển vững mạnh và đóng góp thiết thực cho đất nước trong giai đoạn tới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Chu Phạm Ngọc Hiển đã dành thời gian chia sẻ nhiều nội dung quan trọng và tâm huyết với Tạp chí Môi trường và Cuộc sống. Kính chúc ông dồi dào sức khỏe, luôn vững vàng trên cương vị công tác và gặt hái nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới!

Với hành trình hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã khẳng định vị thế là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp uy tín, đồng hành cùng đất nước trong công cuộc bảo vệ tài nguyên nước, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Những chia sẻ sâu sắc từ Chủ tịch Chu Phạm Ngọc Hiển đã cho thấy tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Hội trong nhiệm kỳ V (2025 – 2030). Với định hướng chiến lược, cách tiếp cận toàn diện và sự đồng hành của đội ngũ hội viên tâm huyết, Hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức trong – ngoài nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững vì một tương lai xanh cho đất nước và các thế hệ mai sau.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Chủ tịch Chu Phạm Ngọc Hiển: Kiện toàn tổ chức, tăng cường kết nối, đổi mới tư duy và hành động đột phá
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.