Đầm Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường nặng

Hồng Tú|16/08/2023 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Người dân sống cạnh đầm nước mặn Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường nặng do rác thải ứ đọng qua nhiều năm.

Đầm nước mặn Sa Huỳnh (tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) rộng gần 30km2 và có 26.000 dân cư, là nơi có mật độ dân số cao của tỉnh Quảng Ngãi. Vùng biển Sa Huỳnh sầm uất tàu thuyền ra vào cảng, là nơi sinh sống lâu đời của ngư dân và là nơi nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế. nên khối lượng rác thải sinh hoạt, rác từ tàu thuyền, sản xuất chế biến hải sản rất lớn.

cang-sa-huynh.jpg
Trời nắng, mùi hôi thối bốc lên càng nồng nặc. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây, khu đầm này trong tình trạng cảnh báo về nguy cơ ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra. Rác thải sinh hoạt tràn lan, từ trên đường, vỉa hè đến dưới nước, đâu đâu cũng có. Rác thải chủ yếu là phao xốp, chai nhựa, túi nilon, quần áo, xác động vật,… bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sức khỏe của hàng trăm người dân nơi đây.

Không có nơi xử lý, nhiều tấn rác thải tồn đọng nhiều năm qua. Rác mới lẫn rác cũ phân hủy hôi thối nồng nặc, ô nhiễm không khí các khu dân cư, phố phường. Không chỉ vậy, rác thải, chất độc phân hủy trực tiếp ở cảng biển, đầm nước mặn lan rộng độc hại, ô nhiễm nguồn nước biển, nước ngầm. Lo ngại nhất là rác thải, chất độc ngấm trực tiếp vào vùng nuôi trồng thủy hải sản, đồng muối Sa Huỳnh.

dam-sa-huynh.jpg
Rác thải chủ yếu là phao xốp, chai nhựa, túi nilon, quần áo, ...

Được biết, tình trạng rác thải ùn ứ tại phường Phổ Thạnh, nhất là ở đầm nước mặn Sa Huỳnh bắt đầu từ năm 2018, khi người dân địa phương phản đối Nhà máy xử lý chất thải rắn Đức Phổ hoạt động gần khu dân cư. Đến năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành thanh tra dự án này và chỉ ra hàng loạt sai phạm. Từ đó đến nay, dự án vẫn dừng hoạt động.

Trước mắt, để ngăn chặn rác thải vứt ra đầm nước mặn Sa Huỳnh, thị xã Ðức Phổ sẽ tổ chức xe vận chuyển rác sinh hoạt trong dân đến bãi rác tạm thời để đốt. Ðồng thời, tăng cường đặt thùng thu gom rác tại các khu vực để người dân tập kết rác thải sinh hoạt hàng ngày. Lắp camera theo dõi và xử phạt các hành vi vứt rác bừa bãi.

Chính quyền thị xã Đức Phổ giao cho phường Phổ Thạnh thành lập tổ dọn rác, dùng thuyền, thúng đi vớt dần lượng rác thải đang có trên đầm. Thị xã Ðức Phổ cũng đang khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư khu liên hợp xử lý rác thải tập trung ở xã Phổ Nhơn, tiến tới giải quyết dứt điểm vấn đề rác thải ùn ứ trên toàn thị xã.

Theo Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, hiện có ba phường trung tâm được thu gom rác thải tập trung, 12 xã phường còn lại không thu gom mà người dân tự xử lý. Để giải quyết căn cơ vấn đề này, cuối năm 2022 thị xã Đức Phổ quyết định đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung trên diện tích 17ha ở xã Phổ Nhơn, với tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng.

Hiện giai đoạn 1 và 2 đầu tư đường từ trung tâm thị xã đến khu liên hợp đã hoàn thành, giai đoạn 3 đầu tư hố chôn lấp hợp vệ sinh đang trong giai đoạn đánh giá tác động môi trường. Dự kiến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung sẽ hoạt động vào cuối năm nay để giải quyết bài toán rác thải ở vùng biển Sa Huỳnh.

Bài liên quan
  • Quảng Ngãi: Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở cảng Sa Huỳnh
    Những năm trở lại đây, ở cảng cá Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) được ví như 'nghĩa địa' tàu cá, bởi những xác tàu đắm nhiều năm, cùng rác thải bủa vây đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầm Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường nặng