Danh mục cây được khuyến khích trồng tại đô thị ở Quảng Ngãi

Nguyên Lâm|14/07/2023 14:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cây xanh trồng tại đô thị Quảng Ngãi gồm các loại cây đáp ứng được phần lớn các nguyên tắc lựa chọn cây xanh công cộng và danh mục cây khuyến khích trồng, với 15 nhóm cây bóng mát và 10 nhóm cây bụi trang trí.

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đã ban hành danh mục cây khuyến khích trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, loại cây được khuyến khích trồng tại đô thị Quảng Ngãi, chia làm 2 nhóm, gồm cây bóng mát với 15 loại và nhóm cây bụi trang trí với 10 loại.

Cụ thể nhóm cây bóng mát (15 loại), gồm bằng lăng tím, móng bò tím (hoàng hậu), cây me chua (me ta), giáng hương (cây sưa Quảng Nam), bàng Đài loan (bàng lá nhỏ), giáng hương (sưa vườn, sưa đỏ), lim xẹt (phượng vàng), muồng hoàng yến (muồng hoàng hậu,bọ cạp vàng..), lát hoa, sưa (trắc thối, huê mộc vàng), lim xanh, cây bàng vuông, cây sấu, ngọc lan và cây muồng đen (muồng xiêm).

quang-ngai.jpg
Quảng Ngãi tập trung phát triển mảng xanh đô thị

Nhóm cây bụi trang trí được khuyến khích trồng (15 loại), gồm cây tường vi (tường vi nhật, dã tường vi), hồng lộc, ngâu (ngâu ta), vạn tuế, thiên tuế, mai xuân, mai tứ quý, chuông vàng (hoàng yến) và cây phi lao (dương liễu).

Đối với cây cấm trồng tại đô thị của Quảng Ngãi, có tất cả 13 loại cây như: bã đậu (vông đồng), trứng cá, gòn, bồ kết, cao-su, lòng mức, mã tiền, thông thiên, trúc đào, sò đo cam, đủng đỉnh, xiro, cô ca cảnh.

Cây trồng hạn chế gồm những cây ăn quả, cây tạo ra mùi gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường, cây dễ bị sâu hại hoặc cây có rễ ăn nổi, rễ ngang phát triển mạnh làm hư hại, mất mỹ quan công trình. Tuy nhiên, có thể phù hợp trồng tại khuôn viên công trình công cộng, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, các công trình công cộng thuộc các khu chức năng do các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng, với 19 nhóm cây bóng mát và 3 nhóm cây bụi trang trí.

Đối với cây xanh nằm ngoài danh mục hoặc du nhập từ nước ngoài, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, có ý kiến trước khi mua trồng.

Đối với cây xanh đã trồng trong đô thị thuộc danh mục cấm trồng hoặc không phù hợp với tính chất, vị trí, đặc điểm cây trồng theo danh mục cây xanh trồng hạn chế thì cơ quan, đơn vị theo phân công phân cấp có trách nhiệm đánh giá, xem xét cây có thuộc loại được bảo tồn không để có biện pháp quản lý phù hợp hoặc lập kế hoạch từng bước thay thế để bảo đảm an toàn, cảnh quan đô thị...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Danh mục cây được khuyến khích trồng tại đô thị ở Quảng Ngãi