Dịch Covid – 19: Nhật Bản hủy lễ hội hoa anh đào

Khánh Linh (T/h)|02/03/2020 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhật Bản quyết định hủy lễ hội hoa anh đào tổ chức ở quận Nakameguro ở thủ đô Tokyo hàng năm nhằm ngăn chặn, phòng chống dịch Covid-19.

Trước thềm thế vận hội Olympic Tokyo 2020, chính quyền Nhật Bản đã yêu cầu các tổ chức thể thao và văn hóa trên cả nước xem xét hoãn hoặc hủy bỏ các lễ hội lớn cho đến ngày 15/3. Yêu cầu này nhằm ngăn chặn các ca lây nhiễm mới trước sự bùng phát mạnh mẽ của dịch Covid-19 tại Nhật Bản, một trong 2 ổ dịch lớn nhất châu Á ngoài Trung Quốc đại lục.

Sau khi Hoàng đế Naruhito Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ việc tập hợp người dân ngoài cung điện trong lễ mừng thọ lần thứ 60 của mình, hàng loạt các lễ hội khác cũng có nguy cơ ngưng lại, trong đó có lễ hội hoa anh đào mùa xuân.

Các nhà tổ chức lễ hội cho biết người dân vẫn có thể ngắm nhìn hoa anh đào bung nở tại các khu vực công cộng. (Ảnh: AP)

Hôm 25/2, quận Tokyo Nakameguro thông báo đã hủy bỏ lễ hội hoa anh đào Nakameguro hàng năm lần thứ 34. Sự kiện này dự kiến ​​diễn ra từ 21/3 đến 8/4 năm nay. Đây là một trong những hoạt động ấn tượng tại xứ sở hoa anh đào hàng năm, thu hút rất nhiều du khách đến check-in, chụp ảnh. Các lễ hội mùa xuân như lễ hội Azalea của Okinawa vào tháng 3 cũng đã bị hủy bỏ.

Trong khi đó, lễ hội hoa anh đào Hirosaki, một trong những sự kiện hoa anh đào nổi tiếng của Nhật Bản dự kiến vẫn được ​​diễn ra từ 23/4 đến 6/5.

Dịch Covid-19 khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hồi tháng 12/2019. Đến nay, dịch đã xuất hiện tại 67 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 88.000 người nhiễm bệnh, 3.000 người tử vong và hơn 42.000 ca được chữa khỏi trên toàn thế giới.

Nhật Bản là ổ dịch Covid-19 lớn thứ 3, sau Trung Quốc và Hàn Quốc với số ca nhiễm là hơn 940, trong đó 705 ca nhiễm được tìm thấy trên tàu du lịch Diamond Princess cập cảng gần Tokyo. Có 11 trường hợp tử vong do virus tại Nhật Bản, trong đó có 6 người trên tàu du lịch.

Trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có 855 trường hợp đã dương tính với Covid-19 tại Nhật Bản, bao gồm 691 ca nhiễm được tìm thấy trên tàu du lịch Diamond Princess cập cảng gần Tokyo. Theo WHO, Nhật Bản được xác nhận có số ca lây nhiễm cao thứ ba sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đại dịch Covid-19 khiến du lịch Nhật Bản cũng như toàn cầu gặp nhiều khó khăn, nhiều hoạt động, lễ hội hấp dẫn khắp nơi trên thế giới đã bị hủy bỏ không mong muốn. Vì thế, du lịch đất nước hoa anh đào mùa dịch không chỉ có nguy cơ lây nhiễm virus cao mà trải nghiệm du lịch của bạn có thể cũng sẽ không như ý do nhiều hoạt động tại đây sẽ bị hạn chế.

Khánh Linh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch Covid – 19: Nhật Bản hủy lễ hội hoa anh đào