Điện Biên: Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng
Phong trào bảo vệ môi trường ở Điện Biên ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp cộng đồng, góp phần xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, hướng tới phát triển bền vững.
Những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở tỉnh Điện Biên. Với vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai nhiều phong trào thiết thực, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân trong việc gìn giữ môi trường sống.
Ông Mùa A Vảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, cho biết: “Mặt trận các cấp đã và đang phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, gắn phong trào bảo vệ môi trường với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bảo vệ môi trường không chỉ là hoạt động mang tính vận động mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị và đạo đức cộng đồng.”
Phong trào lan tỏa từ mỗi khu dân cư
Hàng năm, MTTQ các cấp tích cực tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Những hoạt động này đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hình thành thói quen sống xanh, tiêu dùng bền vững trong cộng đồng.
Tại nhiều địa phương, các mô hình như “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường hoa”, “Ngõ xanh – sạch – đẹp” trở thành điểm sáng. Không chỉ duy trì vệ sinh thường xuyên, các mô hình còn được đưa vào tiêu chí bình xét “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Một số thôn, bản còn bổ sung nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước cộng đồng, qua đó nâng cao tính tự giác, tạo sự đồng thuận và lan tỏa phong trào sâu rộng hơn.
Phát huy vai trò giám sát, kiến nghị chính sách môi trường
Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ các cấp còn phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong lĩnh vực môi trường. Các cấp Mặt trận chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý rác thải nông thôn; khuyến khích mô hình tái chế, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường.
Thông qua hoạt động giám sát, nhiều địa phương đã cải thiện đáng kể tình trạng xả rác bừa bãi, hướng dẫn người dân phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại chỗ; xây dựng lò đốt rác mini phù hợp điều kiện vùng nông thôn, miền núi. Những cách làm sáng tạo, linh hoạt này giúp giảm thiểu ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường bền vững.
Ông Mùa A Vảng cho biết thêm: “Thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai các chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; đồng thời vận động người dân thu gom, xử lý rác thải tại chỗ, trồng cây xanh, hoa ven đường, hình thành thói quen sống xanh và tiêu dùng bền vững.”
Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
Với cách làm cụ thể, bám sát thực tiễn, MTTQ các cấp ở Điện Biên đang khẳng định vai trò tiên phong trong huy động sức dân tham gia bảo vệ môi trường. Phong trào không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, mà còn tạo chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
.jpg)



