Một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ gần sáng 31/1, gây mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; trên biển, gió Đông Bắc mạnh, sóng cao, biển động.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái rét sâu. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng; vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện băng giá.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 21/1 đến ngày 23/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến Huế trời chuyển rét.
Viện Nghiên cứu môi trường khí quyển Hàn Quốc cho biết, từ tháng 12 năm ngoái đến giữa tháng 1 năm nay, nhiệt độ tối thiểu trung bình cao hơn mức bình thường 3-4 độ C. Nhiều khu vực vốn thường xuyên đóng băng vào mùa Đông không xuất hiện băng giá, phản ánh rõ tác động của xu hướng ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.
Những ngày đầu tháng 1, TP.HCM bất ngờ đón đợt thời tiết se lạnh hiếm gặp khi nhiệt độ ban đêm và rạng sáng giảm sâu, có nơi xuống dưới 18 độ C - mức thấp nhất trong gần 10 năm.
Thời tiết TP.HCM chuyển se lạnh, nhiệt độ tại nhiều khu vực dao động quanh mức 20 độ C, thậm chí thấp hơn ở vùng ven sông, ngoại thành. Nguyên nhân được xác định do không khí lạnh hoạt động ổn định, kèm theo cảnh báo hanh khô và chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm lớn.
Không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết trên phạm vi cả nước, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét đậm, nhiều nơi rét hại. Trong khi đó, khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam phổ biến ngày nắng, mưa chỉ xuất hiện rải rác ở một số nơi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và mở rộng ảnh hưởng, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng rét đậm, rét hại. Đáng chú ý, vùng núi cao khu vực Đông Bắc Bộ có nơi nhiệt độ xuống dưới 3 độ C, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.
Sáng sớm 7/1/2026, không khí lạnh tăng cường tiếp tục bao trùm miền Bắc, khiến nền nhiệt nhiều nơi giảm sâu, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi và trung du. Số liệu đo lúc 5h30 cho thấy hàng loạt khu vực ghi nhận mức nhiệt dưới hoặc xấp xỉ 10 độ C, nhiều nơi rét đậm, rét hại.
Trong ngày 13/12, khu vực Bắc Bộ có mưa, trời rét, có nơi rét đậm, riêng Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C.
Từ ngày 13/12, dự báo Bắc Bộ chịu đợt rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất dưới 5°C. Tại Hà Nội, mưa vừa, mưa to kèm dông xuất hiện từ đêm 12/12, trời chuyển rét từ ngày 13/12, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Xã Na Ngoi (Nghệ An) ghi nhận băng giá dày đặc từ đêm 29 đến 30/11 khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, khiến cây cối, hoa màu bị phủ trắng và giao thông nhiều nơi trơn trượt. Băng xuất hiện cả ở khu vực biên phòng và các bản vùng cao trên 1.500m.
Vào sáng ngay 28/11, trên các ứng dụng thời tiết điện thoại hiển thị mức nhiệt tại TP.HCM ở mức 19 độ C. Chuyên gia dự báo đợt lạnh còn kéo dài đến hết hôm nay và có thể tiếp tục giảm sâu vào đầu tháng 12.
Trong các ngày 4 - 5/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có nắng, nhiều nơi ở Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, có nơi vượt ngưỡng 36 độ C. Về chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông rải rác.
Ngày 3/9, Hà Nội ghi nhận nền nhiệt khoảng 34°C, song dưới nắng gắt ngoài trời, cảm giác thực tế có thể lên tới 39–41°C. Các địa phương lân cận cũng chung xu thế oi nóng, nhiệt độ tăng tương đương Thủ đô.
Ngày 3/9, các tỉnh miền Bắc bước vào đợt nắng nóng trở lại với nền nhiệt tăng, nhiều nơi đạt trên 34 độ C. Tại Hà Nội, trời nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ; chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18/7, khu vực miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, một số khu vực ghi nhận trên 38 độ.