Đồng Nai: Hàng chục giếng nước có mùi dầu hỏa

T.Minh|20/05/2017 23:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Giếng nước xuất hiện váng dầu và mùi hôi của dầu hỏa rất khó chịu. Ảnh minh họa

(Moitruong.net.vn) – Có khoảng 50 giếng nước tại Đồng Nai xuất hiện váng dầu và bốc mùi hôi của dầu hỏa rất khó chịu, trong đó có cả giếng khơi và giếng khoan.

Chiều 20/5, ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBDN xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai cho biết, tại địa bàn xảy ra một hiện tượng khá lạ, hàng chục giếng nước của người dân múc lên đều có mùi dầu hỏa…

Theo thống kê sơ bộ tại xã này đã có khoảng 50 giếng nước của người dân có váng dầu và bốc mùi hôi của dầu hỏa khó chịu trong đó có cả giếng khơi và giếng khoan.

Các giếng này chủ yếu tập trung tại ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn và người dân không thể dùng để sinh hoạt cũng như tưới tiêu cho cây trồng.

Trước thực trạng đó, UBND xã Phú Sơn đã lấy mẫu nước gửi về Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Tân Phú để xét nghiệm, phân tích mẫu nước để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

T.Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Hàng chục giếng nước có mùi dầu hỏa