Đợt nắng nóng kỷ lục ở Nhật Bản khiến 138 người tử vong

Linh Lan (T/h)|08/08/2018 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 7/8 cho thấy, nắng nóng kéo dài trong vòng 3 tháng qua đã khiến 138 người tử vong và hơn 70.000 người phải nhập viện.

Nhật Bản đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục

Theo Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thiên tai (FDMA) Nhật Bản, từ ngày 30/4 đến 7/8, tổng cộng 71.266 người đã phải nhập viện do say nắng và kiệt sức vì nắng nóng, trong đó có 138 người tử vong. Đây là số liệu cao nhất mà trước đó được thiết lập ở Nhật Bản là 58.729 ca trong đợt nắng nóng thiêu đốt giai đoạn từ 1/6 đến 30/9/2013.

Đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã khiến nhiệt độ tại một số địa phương ở Nhật Bản tăng lên mức kỷ lục. Vào ngày 23/7 vừa qua, nhiệt độ đạt mức kỷ lục 41,1 độ C tại Kumagaya, tỉnh Saitama, gần Tokyo, khiến cơ quan thời tiết Nhật Bản gọi đây là “một thảm họa thiên nhiên”. Nhiệt độ đo được trong chiều 6/8 tại thành phố Gero đã lên tới 41 độ C, đánh dấu mức nhiệt độ cao thứ 2 từng được ghi nhận tại Nhật Bản.

Cơ quan quản lý thiên tai dự kiến đợt nắng nóng sẽ tiếp tục đồng thời cảnh báo người dân uống đủ nước và sử dụng điều hòa nhiệt độ.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đợt nắng nóng kỷ lục ở Nhật Bản khiến 138 người tử vong