Dự báo thời tiết ngày 03/5: Hà Nội ít mưa, nhiệt độ tăng mạnh

Theo TTKTTVTW|02/05/2021 22:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ngày 3/5 nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 – 35 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội đêm nay và ngày 3/5 nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày 3/5 nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ đêm nay và ngày 3/5 nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế đêm nay và ngày 3/5 có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 30-33 độ, vùng núi 33-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm nay và ngày 3/5 có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên đêm nay và ngày 3/5 có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ đêm nay và ngày 3/5 có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ; miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 03/5: Hà Nội ít mưa, nhiệt độ tăng mạnh