Dự báo thời tiết ngày 16/4: Bắc Bộ ngày nắng đẹp, Nam Bộ chiều tối mưa dông đề phòng lốc, sét

Theo TTKTTVTW|15/04/2020 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 16/4, tại khu vực Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục mưa dông

Bắc Bộ ngày nắng ấm.

Dự báo thời tiết ngày 16/4 các khu vực trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ; phía Nam 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng lên
    Moitruong.net.vn – Dự báo ngày 15/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ suy yếu. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn có xu thế phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam. Nhiệt độ các khu vực tiếp tục gia tăng khá nhanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 16/4: Bắc Bộ ngày nắng đẹp, Nam Bộ chiều tối mưa dông đề phòng lốc, sét