Dự báo thời tiết ngày 23/4: Hà Nội đề phòng mưa dông lớn

Theo TTKTTVTW|22/04/2020 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 23/4/2020: Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng mưa đá, tố lốc.

Hà Nội đề phòng mưa dông lớn  

Dự báo thời tiết ngày 23/4 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-23 độ.
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 27-29 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ
Nhiều mây,đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông; phía Bắc cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ; có nơi trên 34 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió hẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 23/4: Hà Nội đề phòng mưa dông lớn