Dự báo thời tiết ngày 23/8: Mưa dông xuất hiện trên cả nước

Theo TTKTTVQG|22/08/2020 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương cho biết, cả nước tiếp tục có mưa dông, khu vực Hà Nội trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động yếu nên trong chiều tối và đêm nay (22/8), ở vùng núi Bắc Bộ, phía Bắc Tây Nguyên, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h).

Khu vực Hà Nội đêm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông xuất hiện trên cả nước 

Dự báo thời tiết các vùng đêm nay và ngày mai (23/8)

Hà Nội

Có mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng sớm có rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung phía Bắc; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Nam Bộ

Có mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Theo TTKTTVQG

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 23/8: Mưa dông xuất hiện trên cả nước