Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống. Trước thách thức đó, Thanh Hóa đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng và hướng tới phát triển.
Sáng ngày 27/12/2025, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã phối hợp cùng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP. Hà Nội) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh Bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ II, chủ đề “Sân trường mơ ước của em".
Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được nhà nước duy trì suốt 20 năm và dự kiến kết thúc vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, Chính phủ vừa đề xuất tiếp tục gia hạn thêm 5 năm, đến hết năm 2030.
Dù quần thể voọc mông trắng đang có dấu hiệu phục hồi tích cực, môi trường sống của loài linh trưởng quý hiếm này vẫn chịu nhiều sức ép từ khai thác đá và các hoạt động phát triển kinh tế.
Ngày 15/5, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế phối hợp với Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tại Việt Nam tổ chức khởi động dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị miền Trung Việt Nam”. Dự án do Tổ chức Catholic Relief Services (Hoa Kỳ) tài trợ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP, thống nhất chủ trương chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý.
Nhiều mỏ đá bỏ hoang tại Đồng Nai hình thành các hồ nước sâu hàng trăm mét nhưng chưa được hoàn thổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với trẻ em trong dịp hè.
Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi".
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn số 4600/BNNMT-TNN gửi UBND 24 tỉnh, thành phố về việc chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong mùa cạn năm 2026, trong bối cảnh tăng cường huy động thủy điện nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Sự trở lại của hiện tượng El Ninõ trong những tháng tới có thể đẩy năm 2026 trở thành một trong những năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại, với hàng loạt nguy cơ như nắng nóng kỷ lục, hạn hán kéo dài và cháy rừng lan rộng trên phạm vi toàn cầu.