Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn nhất trong năm, khiến nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng mạnh trong thời gian ngắn, tạo áp lực lớn lên toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất đến phân phối. Khi nhu cầu leo thang, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm cũng gia tăng, bởi chỉ một khâu quản lý lỏng lẻo cũng có thể gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 117/2025/QĐ-UBND quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh, chính thức có hiệu lực từ ngày 10/1/2026.
UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, với tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các giải pháp công trình lên đến gần 27.000 tỷ đồng.
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.
Các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Kabardino-Balkaria (KBSU) đã phát triển phương pháp chuyển rác thải nhựa thành nhiên liệu rắn, vừa thu hồi năng lượng, vừa hạn chế phát thải độc hại.
Chỉ trong vòng 40 ngày, hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã trực tiếp tham gia xây dựng mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng do bão lũ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ hoàn thành vượt tiến độ Chính phủ giao mà còn để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.
Trong năm 2025, cả nước có hơn 1.127ha rừng bị thiệt hại, song diện tích rừng trồng mới tiếp tục tăng, đạt trên 323.000ha, phản ánh nỗ lực của ngành lâm nghiệp trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu và thiên tai.
Theo quy định, rác thải sinh hoạt phải được phân loại tại nguồn thành 3 nhóm, gồm: Rác có khả năng tái chế; rác thải thực phẩm; và rác thải còn lại, trong đó có rác thải nguy hại. Người dân có trách nhiệm sử dụng bao bì chứa rác đúng theo quy định. Trường hợp rác thải không được phân loại đúng, đơn vị thu gom được quyền từ chối tiếp nhận.
Đầu tư vào khí hậu ổn định, thiên nhiên và đất đai lành mạnh, cùng một hành tinh không ô nhiễm có thể mang lại hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm cho GDP toàn cầu, tránh được hàng triệu ca tử vong và giúp hàng trăm triệu người thoát nghèo trong những thập kỷ tới.