Dự báo thời tiết ngày 9/11: Miền Bắc rét đậm, có nơi dưới 8 độ C

08/11/2021 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Miền Bắc đêm có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/11

Thời tiết Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ.

Có mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh, đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ; phía Nam có nơi 30-32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, ven biển phía Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 9/11: Miền Bắc rét đậm, có nơi dưới 8 độ C