Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước đều có mưa

Theo TTKTTVTW|08/08/2019 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo thời tiết ngày 9/8, tất cả các khu vực trên cả nước đều có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 9/8 các vùng cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36oC.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 25-28oC.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 28-31oC.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước đều có mưa