Gần 64.000ha biển được giao cho EVN và PVN khảo sát phát triển điện gió ngoài khơi
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa quyết định giao tổng cộng 63.811ha khu vực biển tại Hải Phòng và Lâm Đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) để phục vụ công tác khảo sát, nghiên cứu phát triển các dự án điện gió ngoài khơi.
Theo quyết định do Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ký ban hành, EVN và PVN được miễn tiền sử dụng khu vực biển trong thời gian khảo sát kéo dài 36 tháng.
Cụ thể, EVN được giao khoảng 24.000ha vùng biển ngoài khơi khu vực quần đảo Long Châu và đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) để tiến hành đo đạc, thu thập số liệu phục vụ nghiên cứu phát triển các dự án điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 1.3 và Bắc Bộ.
Trong khi đó, PVN được giao hơn 39.811ha vùng biển ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng để khảo sát, phục vụ dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1. Hai khu vực biển này có độ sâu trung bình lên tới 140m, với chiều cao công trình và thiết bị dự kiến sử dụng khoảng 40m so với mực nước biển.

Việc giao khu vực biển cho doanh nghiệp thực hiện khảo sát được xem là bước khởi đầu trong quá trình phát triển các dự án điện gió ngoài khơi. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các nhà đầu tư thu thập dữ liệu, đánh giá tính khả thi và lập hồ sơ đầu tư, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát hiệu quả không gian biển, hạn chế chồng lấn với các hoạt động kinh tế – xã hội khác.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu EVN và PVN không được chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển, không cho thuê, thế chấp hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển được giao. Hai tập đoàn phải tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường biển cũng như bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Bộ cũng nhấn mạnh, trong trường hợp xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường hoặc sạt lở bờ biển, mọi hoạt động sử dụng khu vực biển phải tạm dừng cho đến khi hoàn tất việc khắc phục. Nếu trong quá trình khảo sát phát hiện di sản văn hóa, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, cuối tháng 2/2025, Bộ Công Thương từng đề xuất lùi tiến độ phát triển điện gió ngoài khơi sang giai đoạn sau năm 2030 do chi phí đầu tư ban đầu lớn, ước tính khoảng 60–70 tỷ USD, trong khi đến nay chưa có dự án nào được quyết định chủ trương đầu tư và giao nhà đầu tư. Tuy nhiên, Thường trực Chính phủ đã yêu cầu không điều chỉnh lùi tiến độ đối với loại hình nguồn điện này.
Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu đạt 6.000MW điện gió ngoài khơi vào năm 2030, tăng lên 17.500MW vào năm 2035. Đến năm 2050, tổng công suất điện gió ngoài khơi dự kiến đạt từ 113.000 đến 139.000 MW.




