Gia Lai: Hàng chục héc-ta cây keo, hồ tiêu bị thiêu rụi

Cẩm Anh|02/03/2023 13:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tại huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) có gần 32 hecta cây trồng các loại của người dân và doanh nghiệp đã bị thiêu rụi.Trong số đó có đến 8,54 hecta hồ tiêu của một doanh nghiệp.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra và xác minh của UBND huyện Chư Pưh vào ngày 27/2 nêu rõ: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh) báo cáo, ngày 19 và 23/2, địa phận trang trại hồ tiêu của Công ty tại xã Ia Le đã xảy ra hai vụ cháy với diện tích kiểm đếm ban đầu gần 32 hecta.

Trong đó, diện tích cây trồng của Công ty Trường Thịnh chiếm trên 29,5 hecta. Cụ thể, có 21 hecta rừng keo lai trồng từ các năm 2019 - 2020 và 8,54 hecta hồ tiêu đang kinh doanh (với 14.006 trụ hồ tiêu bị thiệt hại). Trong số 8,54 hecta hồ tiêu bị cháy có 3,11 hecta cháy 100% (với 5.114 trụ) và 5,43 hecta cháy từ 30-60% ( với 8.892 trụ).

chaytieugialai.jpg
Thảm thực vật dày khiến lửa lan nhanh. Ảnh: baogialai.com.vn

Đây được xem là hiện tượng cháy hiếm gặp đối với các vườn tiêu đang kinh doanh tại Gia Lai từ trước đến nay. Bởi vào mùa thu hoạch, các rẫy tiêu được phát dọn thực bì sạch sẽ, nguy cơ xảy ra cháy đối với vườn tiêu hầu như không thể xảy ra.

Theo đại diện Công ty Trường Thịnh, nguyên nhân xảy ra cháy được dự đoán ban đầu là do lan từ các rẫy của người dân đốt dọn rẫy khu vực lân cận trang trại hồ tiêu của Công ty. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy ngày 19/2, Công ty Trường Thịnh đã huy động lực lượng để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, đến ngày 23/2, do điều kiện gió lớn, đám cháy tiếp tục bùng phát trở lại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Hàng chục héc-ta cây keo, hồ tiêu bị thiêu rụi