Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Minh Tâm|28/11/2021 02:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Bộ Y tế có quyết định số 5403/QĐ-BYT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trực thuộc Bộ Y tế theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 25/11/2021.

Chân dung ông Nguyễn Đức Cường – Tân Giám đốc Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới thuộc Bộ Y tế.

Được biết, Ông Nguyễn Đức Cường là Tỉnh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025, sinh năm 1967, là bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành Ngoại tiết niệu, tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược Huế năm 1992. Từng nhận công tác tại Phòng Y tế huyện Minh Hóa rồi giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa. Tháng 7.2012, ông Cường được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế. Tháng 5.2013 được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Bác sỹ Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (thuộc Bộ Y tế) về nhận công tác tại tỉnh Quảng Bình và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế.
Trong chiều ngày, 26-11, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.
Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 3851/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận bác sỹ Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (thuộc Bộ Y tế) về nhận công tác tại tỉnh Quảng Bình và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế, kể từ ngày 26-11-2021.

Minh Tâm

Bài liên quan
  • Quảng Bình: Động viên kịp thời lực lượng chức năng làm nhiệm phòng, chống dịch Covid-19
    Moitruong.net.vn – Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các tỉnh phía Nam. Đặc biệt, dịp này các con em điạ phương đi làm ăn xa về quê hương và dòng người hồi hương tránh dịch đi qua địa phận Quảng Bình đã làm tăng áp lực cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Nhận thấy được những khó khăn vất vả đó, các lãnh đạo thường xuyên quan tâm, kịp thời động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện thuộc Bộ Y tế