Ngày 27/9, BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, BĐBP TP. HCM tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân tại khu vực Cảng cá Cát Lở, phường Phước Thắng, TP. HCM.
Sáng 25/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thiện Dự thảo Nghị định hướng dẫn chính sách đất đai và môi trường cho Trung tâm tài chính quốc tế, bảo đảm cơ chế vượt trội, phân cấp rõ ràng và loại bỏ thủ tục trung gian; đồng thời bổ sung phương thức đăng ký môi trường trực tuyến, trao quyền dừng khi phát hiện đăng ký sai quy định.
Brazil đang chuẩn bị khởi động Quỹ Tài chính Bảo tồn Rừng Nhiệt đới (TFFF) – một sáng kiến tài chính thị trường nhằm bảo tồn các khu rừng nhiệt đới toàn cầu, dự kiến công bố chính thức tại COP30 ở Belém (Brazil) vào tháng 11 tới.
Liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Trị khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu xử lý nghiêm lái xe, chủ xe hoặc nhà xe vi phạm, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân và gia đình.
Ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1894/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam giai đoạn 2025 -2030.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, nhiều tỉnh miền Trung đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, từ giám sát, tiêu độc khử trùng đến hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất.
Mới đây, tại Hà Nôi, Cục Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo tham vấn báo cáo giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự thảo báo cáo bước đầu cho thấy những kết quả tích cực.
Các khu đô thị, toà nhà chung cư cao tầng luôn tập trung lượng lớn cư dân sinh sống, sử dụng chung nhiều hạng mục hạ tầng, vì vậy, vấn đề an ninh - an toàn đang trở thành thách thức lớn mà các ban quản lý phải đối mặt.
Viện Y tế Carlos III cho biết từ ngày 3 đến 18/8, Tây Ban Nha ghi nhận 1.149 ca tử vong bất thường liên quan đến nắng nóng, nâng tổng số người thiệt mạng do nhiệt độ cao trong hai tháng 7 và 8 lên hơn 2.200 ca.
Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, song một số người dân vẫn bất chấp quy định, lén lút vứt xác lợn chết ra môi trường. Đây là hành vi gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và cần sớm được ngăn chặn, xử lý nghiêm minh.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nhóm nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) đã phát triển ứng dụng “Sạt lở Việt Nam” giúp người dân theo dõi, nhận biết nguy cơ lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực.
Những tháng đầu năm 2025, thành phố Cần Thơ xử lý 98,42% chất thải nguy hại, mở rộng cấp nước sạch, nâng cao giám sát môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, ngành lâm nghiệp TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách, cũng như ứng dụng các thiết bị điện tử vào công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công, Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII.
Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai tại Việt Nam diễn biến ngày càng cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng và đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và chủ động ứng phó.
Những tháng đầu năm 2025, thiên tai ở nước ta có xu hướng cực đoan hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó có ít nhất 2 đợt gây lũ lớn sớm và bất thường; 14 đợt lũ quét, sạt lở đất đá xảy ra tại 18 tỉnh trung du, miền núi phía bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên.